Tìm giải pháp đưa nguồn vốn giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp đến với người dân

Cập nhật 06/9/2024, 15:09:30

Thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3 thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững về hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn… phát triển sản xuất, thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh tìm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm đưa chương trình hỗ trợ đến với các hộ dân. Với sự quyết tâm cao và nỗ lực, nhiều địa phương đã thành công trong việc triển khai chính sách của chương trình.

Gia đình anh Rơ Mah Ba ở làng Nú, xã Ia Kly, huyện Chư Prông vừa mua được 2 con bò sinh sản từ nguồn vốn của Chương trình hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất. Được cấp tiền để trực tiếp lựa chọn mua bò giống theo đúng nguyện vọng của gia đình nên anh Rơ Mah Ba rất hài lòng. Theo anh Ba, do mua được bò từ người quen bán rẻ nên với số tiền hơn 19, 6 triệu đồng được xã cấp, gia đình anh đã lựa chọn được 2 con bò giống như ý. Trong đó có 1 con trọng lượng gần 2 tạ, nếu mua ở ngoài thị trường thì với số tiền được hỗ trợ khó có thể mua được bò có trọng lượng như thế này.

 Anh Rơ Mah Ba nói: “Tôi cảm ơn xã, cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình bò để gia đình phát triển kinh tế. Nhà nước cấp bò gia đình mừng, tạo điều kiện để cho gia đình vươn lên, phát triển kinh tế.”

Từ nguồn vốn được chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024 để triển khai thực hiện chương trình, ngay từ đầu năm, UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông đã phân công công chức các ngành liên quan xây dựng dự án sản xuất và hoàn thiện các thủ tục liên quan trình UBND huyện phê duyệt. Theo đó, đến tháng 6 vừa qua, xã Ia Kly đã triển khai xong việc cấp vốn cho 14 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong diện được thụ hưởng chính sách để các hộ tiến hành mua 25 con bò giống sinh sản. Nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước, các hộ dân đều hết sức vui mừng, phấn khởi, có động lực để sớm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Rơh Lan Blé – Làng Nú, xã Ia Kly, huyện Chư Prông bày tỏ: “Mình cảm ơn xã, huyện đã hỗ trợ gia đình nhà mình. Bây giờ gia đình có bò để chăm sóc rồi, đúng với mong muốn của gia đình mình nhiều năm nay. Mình cũng được cán bộ xã hướng dẫn cách chăm sóc bò, phòng chống dịch bệnh. Cán bộ thú ý của huyện cũng xuống tiêm phòng bệnh cho bò của gia đình mình nữa. Mình yên tâm rồi.”

Ông Phạm Xuân Luyện – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Cách triển khai của chúng tôi sau khi dự án được huyện phê duyệt là chúng tôi đã mời các hộ về để tập huấn. Sau đó, triển khai cho các hộ làm chuồng, yêu cầu chuồng phải kiên cố, nền bê tông, mái lợp tôn, xung quanh có hàng rào bảo vệ. Chúng tôi cho bà con 5 ngày để triển khai làm chuồng, sau 5 ngày xã sẽ lập đoàn xuống kiểm tra. Khi đã đáp ứng đủ điều kiện thì xã cho bà con ứng trước 50% để tìm mua bò, khi bà con mua được bò thì xã tiếp tục lập đoàn để xuống nghiệm thu cho bà con.”

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có điều kiện khó khăn theo Tiểu dự án 1- Dự án 3 thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững là chính sách mới được triển khai trong vài năm trở lại đây nên các địa phương gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là các quy định, hướng dẫn còn chung chung, chưa cụ thể, chi tiết nên nhiều địa phương loay hoay trong việc thực hiện. Trước những vướng mắc này, cấp ủy, chính quyền xã Ia Kly đã mạnh dạn tìm giải pháp để sớm đưa chính sách hỗ trợ đến người dân.

Ông Phạm Xuân Luyện – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông trao đổi thêm: “Các dự án hỗ trợ trực tiếp cho hộ, cho cộng đồng thì nên hỗ trợ bằng tiền mặt. Thủ tục cực kỳ đơn giản mới làm được. Còn đòi hỏi các hộ phải có dự án, phương án rồi trải qua quy trình phê duyệt rườm rà thì khó có thể thực hiện được. Đã là hộ nghèo thì người ta không thể nào làm được các dự án, phương án đó cả. Theo quan điểm của xã, nên hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho bà con, sau đó, cấp ủy, chính quyền sẽ chung tay giám sát, giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con thì sẽ mang lại hiệu quả vô cùng, nguồn vốn sẽ không bị ách tắc.”

Việc chính quyền các địa phương quyết tâm tìm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người dân sẽ giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn có cơ hội, điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời