Nắng hạn vẫn diễn ra gay gắt, tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các huyện phía đông của tỉnh, nông dân trồng mía đang phải xoay trở tìm giải pháp đảm bảo chất lượng mía lưu gốc cho vụ sau trong tình cảnh hạn hán như hiện nay.

Trong cái nắng oi ả giữa trưa tháng 3, nông dân trồng mía khu vực phía đông đang tranh thủ thu hoạch cho kịp vụ. Năm nay, nắng hạn kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến năng suất cũng như chất lượng cây mía. Tại xã Tú An, Thị xã An Khê, người trồng mía cho biết 1 ha chỉ đạt năng suất khoảng 90 tấn và chữ đường thì dưới 10.
Ông Phan Trọng Hanh, Thôn Tú Thủy 1 – xã Tú An – TX.An Khê cho biết: “Do đặc thù trồng mía ở đây phụ thuộc vào nước trời cho nên tốc độ phát triển của cây mía không đạt so với mong muốn của bà con, thêm nữa thì năm nay thời tiết lại nắng hạn”.
Chất lượng mía không cao nhưng nỗi lo lớn nhất của người trồng là vấn đề lưu gốc mía cho vụ sau sẽ bị ảnh hưởng do thu hoạch muộn và nắng hạn kéo dài.
Ông Phan Trọng Hanh ,Thôn Tú Thủy 1 – xã Tú An – TX.An Khê cho biết: Như mọi năm thì thu hoạch như bây giờ chưa phải là muộn nhưng năm nay nắng hạn kéo dài từ tháng 11 năm trước tới nay nên mía giờ chặt đảm bảo mía gốc không tái sinh hiệu quả, chết gốc nhiều lắm.
Vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường An Khê tại khu vực phía Đông của tỉnh là hơn 25.000 ha. Đến thời điểm này, 100% diện tích mía nguyên liệu tại huyện Kông Chro và khu vực phía Tây huyện Đăk Pơ đã thu hoạch xong, đảm bảo lưu gốc cho vụ kế tiếp. Tuy nhiên, vùng mía ở các địa phương còn lại gồm KBang, thị xã An Khê và 1 phần Đăk Pơ, tiến độ thu hoạch mới đạt khoảng 60 – 70%. Điều này khiến chất lượng mía lưu gốc bị ảnh hưởng vì độ ẩm của đất xuống thấp do nắng hạn. Trước tình hình này, Nhà máy đường An Khê đã linh động triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ người trồng mía trong vùng.
Ông Nguyễn Hoàng Phước, Trưởng phòng Vật tư nguyên liệu – Nhà máy đường An Khê cho biết: “Nhà máy đường An Khê đã chia sẻ với hộ nông dân khi tăng giá mía từ 900 lên 950 nghìn/tấn 10 chữ đường và giờ này 1 tấn mía về đến nhà máy được thu mua gần 1,2 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con một phần trong vấn đề giữ lưu gốc sang năm”.
Theo dự báo, thời tiết nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Nhà máy đường An Khê đã đẩy nhanh tiến độ thu mua nhằm giải quyết sớm nhất lượng nguyên liệu đổ về nhà máy. Qua đó giúp nông dân trồng mía thuận lợi hơn trong việc chuẩn bị cho vụ mía năm sau./.
Hồng Uyên – Nhật Thành – Minh Trí