Tiêu tan giấc mộng hão huyền ( phần cuối)

Cập nhật 12/9/2015, 09:09:00

Nếu như những người vượt biên trái phép đã tự quay trở về quê hương đang cố gắng làm ăn, chuộc lại lỗi lầm thì với những người hiện vất vả mưu sinh trên đất khách để kiếm sống cũng đang rất muốn được trở về đoàn tụ cùng gia đình, về với buôn làng thân yêu của mình…. Hành trình trở về của những người lầm lỗi đã và đang nhận được sự hỗ trợ, giúp sức tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương. 

Qua công tác nắm tình hình, một số người dân tộc thiểu số ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai vì nhẹ dạ, cả tin theo lời kẻ xấu: Rằng dễ dàng có cuộc sống giàu sang mà không phải lao động trên xứ người, vượt biên trái phép, trốn sang Thái Lan, Campuchia để tìm đường đi Mỹ hiện đang rất vất vả mưu sinh để kiếm sống…. Nhiều người trong số đó đã và đang mong muốn sớm được trở về quê nhà-nơi có những người thân yêu đang ngóng chờ từng ngày.

Ông Siu Piong-Trưởng thôn Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh nói: “Một số người của làng đã vượt biên, giờ muốn về nên cố gắng kiếm tiền để có tiền về nước Việt Nam làm ăn. Mình cũng vận động, nói với bà con có khó khăn gì đó thì báo với cán bộ để được hướng dẫn, giúp đỡ về”.

Còn với những người đã từng có ý định bỏ trốn đi tìm miền đất hứa hay với những người đã bị tiêu tan giấc mộng đổi đời thì đã hiểu ra sự dối trá, lừa phỉnh, xúi giục của những kẻ xấu… Là những người trong cuộc, họ đã thấm thía nhiều bài học đắt giá không chỉ cho riêng mình.

Anh Kpă Bỗ-Làng Vel, xã IaKo, huyện Chư Sê chia sẻ: “Bà con đừng nghe theo bọn Ksor Kớt, ông Neh xúi giục, lừa phỉnh mình. Nhà nước nên bắt những bọn xấu đó. Bà con chăm lo làm ăn cho tốt, ở nhà tốt hơn và không nên đi vượt biên, đừng gây rối người dân mình, đi làm mới có ăn, đi nước ngoài không có ăn đâu”.

Để con đường trở về Tổ quốc, về với gia đình thân yêu của những người lầm lỗi thêm thuận lợi, từ đó giúp họ sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt nơi quê nhà, nhiều biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, động viên về tinh thần lẫn vật chất đã và đang được các cấp chính quyền, ngành chức năng quan tâm thực hiện.

Thiếu tá Phan Thanh Hải-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết: “Để đấu tranh phòng chống trốn, vượt biên trong thời gian tới cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Theo đó cần đi sâu, đi sát, vận động quần chúng, quan tâm hơn nữa tìm hiểu đời sống của người dân, biết được trăn trở của bà con để động viên, giúp đỡ kịp thời để bà con thấy rằng: chính quyền, buôn làng là chỗ dựa vững chắc, đồng thời kiên quyết đấu tranh xử lý bọn xấu lừa phỉnh bà con, động viên bà con tố giác kẻ xấu để chống phá chính quyền”.

            Với những người từng nhẹ dạ, cả tin, vượt biên trái phép sang Thái Lan, Campuchia đã và đang quay trở về, bên cạnh niềm vui được xum vầy, đoàn tụ cùng người thân, gia đình thì họ còn nhận được sự  tha thứ, giúp đỡ của dân làng và chính quyền địa phương, ngành chức năng. Với họ, trở về quê hương gây dựng lại cuộc sống mới không chỉ là việc cần làm để sớm ổn định kinh tế gia đình, mà đây còn là việc làm thiết thực nhất để có thể chuộc lại lỗi lầm với vợ con, dân làng, qua đó cùng chung tay xây dựng và bảo vệ cuộc sống no ấm, bình yên trên quê hương mình./.

 

 

Thiên Thanh – Minh Trí

Trả lời