Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tiểu đoàn Bộ binh 50 thuộc Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ quyết tâm bảo đảm tự túc 100% rau xanh và các loại thực phẩm; không nhập từ bên ngoài để hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch Covid-19 vào đơn vị qua đường tiếp phẩm hằng ngày. Nhiệm vụ tăng gia, sản xuất tại chỗ được đơn vị chủ động thực hiện theo kế hoạch, phù hợp với từng mùa vụ, thổ nhưỡng, khí hậu, đảm bảo năng suất, hiệu quả cao.
Đóng quân trên địa bàn biên giới đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, nay lại càng khó khăn hơn vì hiện đang là mùa mưa của Tây Nguyên, lượng nước nhiều, trời ít nắng, không khí ẩm là yếu tố thuận lợi để sâu bệnh phát triển nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các vườn rau của Tiểu đoàn Bộ binh 50. Vì thế việc tổ chức trồng rau xanh đã thực hiện linh hoạt. Đặc biệt, các luống rau trồng cao hơn vào mùa mưa để thoát nước; lựa chọn giống phù hợp và sử dụng “bạt ni-lông màu trắng” che cho rau, vừa hạn chế được mưa mà vẫn hấp thụ được ánh sáng mặt trời để phát triển.
Đại úy Trần Bình Nguyên – Đại đội trưởng Đại đội BB3, Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Đơn vị đã chủ động được thời vụ, thời tiết bắt đầu chuyển vào mùa mưa. Đơn vị đã chủ động chuyển khai cho các phân đội chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cụ thể là về mùa mưa, nước mưa nhiều nên là làm các loại luống là phải cao và chuyển đổi các loại giống phải chịu đựng được nước không bị ngập nước”.
Với diện tích 5.000 m2, để bảo đảm 100% rau xanh cho bếp ăn, đơn vị ưu tiên trồng các loại rau phù hợp với mùa mưa, như: rau muống, rau ngót, rau lang; cùng với đó là các loại rau, quả leo giàn, như: mướp, bí, bầu được trồng theo hình thức cuốn chiếu, vừa để sẵn sàng luân canh gối vụ vừa để chủ động đảm bảo nguồn thực phẩm rau xanh cho đơn vị.
Chiến sĩ Nguyễn Văn Quang – Đại đội 1, Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Tôi cùng các đồng chí đã tích cực tăng gia sản xuất để cải thiện các món ăn trong đơn vị ngày càng ngon hơn. Nhằm nâng cao sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao”.
Ngoài việc tích cực, chủ động trồng các loại rau xanh, thời điểm này Tiểu đoàn Bộ binh 50 còn chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm, nuôi cá. Đơn vị lựa chọn các vật nuôi có sức chịu đựng với thời tiết của mùa mưa để hạn chế những thiệt hại do dịch bệnh gây ra; đồng thời làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển.
Đại úy Phan Long Vũ – Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời tiết ở mùa này thì mùa mưa kéo dài, vì vậy trong công tác tăng gia sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ thì đã vận dụng tốt công tác luân chuyển các hệ thống giống cây trồng và nuôi hệ thống giống gia xúc, gia cầm thích nghi với mùa mưa tránh để dịch bệnh. Bên cạnh đó đơn vị cũng chủ động thả cá ở các ao hồ để phục vụ tốt chỉ tiêu tăng gia sản xuất, đem vào cả thiện bữa ăn đời sống cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.
Nhờ có cách làm khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế nên trong thời gian qua, Tiểu đoàn Bộ binh 50 luôn chủ động được 100% nguồn rau xanh và một số thực phẩm thiết yếu đưa vào bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, vừa không để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài vào đơn vị, vừa đảm bảo quân số khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu./.
Đức Hải, CTV Huy Bắc – Văn Huỳnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)