Tiêu chết hàng loạt, người dân ở thị trấn Nhơn Hòa vẫn tiếp tục trồng mới

Cập nhật 09/4/2017, 06:04:46

Trong khi người trồng cà phê đang tích cực tìm các giải pháp để giúp cây cà phê ngày càng thích ứng với biến đổi khí hậu để nâng cao sản lượng thì đối với người trồng tiêu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày này, hàng trăm hộ dân ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh đang đứng, ngồi không yên vì một số diện tích tiêu của gia đình sắp đến thời điểm thu hoạch bỗng dưng chết hàng loạt.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã  khuyến cáo đến người dân là không nên trồng mới diện tích tiêu trong thời điểm hiện nay. Thế nhưng bất chấp lời cảnh báo của các ngành chức năng, một số gia đình ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh vẫn đang tiếp tục vay vốn để đầu tư trồng mới loại cây này. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự Đài PT – TH Gia Lai.

300 trụ tiêu của gia đình ông Siu DRũ ở thôn Kly Phun, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh bỗng dưng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Vườn tiêu là nguồn thu nhập chính của gia đình ông  giờ chỉ còn sống sót khoảng 20 trụ. Năm nay gia đình ông Siu DRũ cũng như nhiều gia đình khác ở thị trấn Nhơn Hòa đang đứng trước nguy cơ mất  trắng mùa tiêu.

Ông Siu DRũ cho biết: “Vườn tiêu của tôi thu hoạch được 5 năm rồi nhưng vừa rồi chết dần chết hết rồi. Muốn đầu tư lại nhưng chưa có vốn”.

Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh hiện có khoảng 273 ha tiêu được trồng từ 5 đến 10 năm. Theo số liệu thống kê của UBND thị trấn thì hiện số tiêu bị chết chiếm tới 2/3  diện tích tiêu hiện có của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh một số gia đình chưa có ý định trồng lại vườn tiêu trên diện tích tiêu bị chết thì vẫn có nhiều gia đình đang tìm mọi cách xoay sở đồng vốn để đầu tư lại vườn tiêu, kể cả vay mượn.

Chị Siu H’Reo, Thôn Kly Phun, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh cũng cho biết: “Mình mới trồng được 155 trụ tiêu, mất khoảng 50 triệu nhưng cũng lo lắm không biết nó thế nào”.

Thị trấn Nhơn Hòa chỉ là một trong số rất nhiều địa phương ở huyện Chư Pưh xuất hiện – hiện tượng tiêu chết hàng loạt và họ đang phải đối mặt với nguy cơ bị mất trắng mùa tiêu năm nay. Trong khi tiêu chết chưa xác định được nguyên nhân thì chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp huyện Chư Pưh cần định hướng rõ cơ cấu cây trồng thích hợp riêng cho từng vùng, đồng thời người dân cũng cần cân nhắc kỹ trước khi đưa loại cây này vào trồng tránh hệ lụy khó lường có thể xảy ra.

Lệ Xuân, Huy Toàn

 

Trả lời