Khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp vẫn chưa dừng lại khi tỷ lệ rất lớn đang đối mặt với áp lực chi phí đầu tư và cạnh tranh tăng cao. Từ nhận định tình hình chung, chủ trương của Quốc hội và Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Theo đó, ngày 18/6 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023 về tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến 31.12.2024 thay vì là 30.6.2024 nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Động thái này của Ngân hàng Nhà nước được các doanh nghiệp rất tán thành vì có thêm thời gian để thích ứng với tình hình mới.
Với 6 tháng tiếp tục được giãn, hoãn thời hạn trả nợ vay ngân hàng, các doanh nghiệp sẽ có thêm bước đệm để phục hồi và củng cố thêm nội lực, tiếp tục duy trì hoạt động và có điều kiện tích lũy để hoàn trả nợ vay.
Ông Dương Đình Kiệt – Giám đốc Công ty Cổ phần Mắc Ca Tây Nguyên nói: “Tôi thấy việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ rất là kịp thời, rất tốt cho doanh nghiệp đang trong giai đoạn phục hồi và cần bổ sung thêm vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì mở rộng hoạt động SXKD. Tôi cho rằng chính sách rất ý nghĩa với doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay. “
Ông Nguyễn Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước tình hình doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06 năm 2024 kéo dài Thông tư 02 cơ cấu lại thời hạn trả nợ, không chuyển nhóm nợ cho các khoản nợ cũ để các doanh nghiệp thuận lợi về dòng vốn để tiếp tục SXKD, Doanh nghiệp rất mong muốn chính sách này. Đó là chính sách quan trọng cùng với chính sách giảm thuế đất, hai chính sách này doanh nghiệp có điều kiện về vốn để tiếp tục khai thác đầu tư vào SXKD để giúp cho doanh nghiệp phục hồi nhanh hơn.”
Về phía các ngân hàng cơ bản cũng rất ủng hộ việc kéo dài Thông tư 02 là cần thiết trong bối cảnh rất nhiều khách hàng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Việc gia hạn Thông tư 02 cũng giúp giảm áp lực xử lý nợ xấu cho phía ngân hàng.
Ông Lý Anh Đào – Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) Chi nhánh Gia Lai cho biết: “Đó là chính sách giúp doanh nghiệp có dòng tiền nhất định đủ điều kiện trả lãi cho ngân hàng đúng thời hạn. Việc đó cũng cần thiết thôi vì vừa giúp ngân hàng cũng là giúp ngân hàng họat động tốt phục vụ cho nền kinh tế.Qua tháo gỡ lần này sẽ phục vụ tốt cho các doanh nghiệp.”
Ông Nguyễn Hữu Nghị – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai trao đổi: “Về cơ bản các ngân hàng đều cho rằng việc gia hạn Thông tư 02 là cần thiết cho doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Mặt khác cũng giúp cho ngân hàng trong hoạt động tín dụng, xử lý vấn đề nợ xấu. Về phía Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện tại các ngân hàng để trong quá trình thực hiện có phát sinh những khó khăn, vướng mắc, bất cập sẽ kịp thời tháo gỡ.”
Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh doanh số cơ cấu lại nợ lũy kế từ Thông tư 02 có hiệu lực từ ngày 24/4/2023 đến 31/5/2024 đạt 1.173 tỷ đồng với 81 khách hàng. Dư nợ cấu cơ cấu lại đến 31/5/2024 là 737,6 tỷ đồng với 52 khách hàng. Việc giãn, hoãn thời hạn trả nợ vay mà Ngân hàng Nhà nước mới công bố chắc chắn sẽ rất hữu ích giúp doanh nghiệp có thêm thời gian tìm kiếm đơn hàng, mang lại doanh thu về cho công ty và có thêm tài chính để trang trải các khoản nợ.
Hồng Uyên – Viễn Khánh – R’Piên