Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật 01/7/2024, 18:07:00

Chủ trì và phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 diễn ra vào sáng nay (1/7), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh: Cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu UBND tỉnh và điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã khẳng định: 6 tháng đầu năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Gia Lai tiếp tục được chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, nổi bật là công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phuc hạn chế, thiếu sót và xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Cụ thể: Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện và thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 213 đảng viên vi phạm. Qua thanh tra hành chính tại 323 đơn vị đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 37 đơn vị với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng; hiện đã thu hồi được hơn 3,4 tỷ đồng nộp vào ngân sách Nhà nước; đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 10 tập thể, 82 cá nhân và chuyển hồ sơ 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang cơ quan điều tra. Các cơ quan tố tụng tỉnh đã thụ lý, giải quyết 34 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực với 77 bị can; đến nay đã xét xử 8 vụ với 13 bị cáo; cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý, xác minh và tiến hành khởi tố đối với 5 tin báo, tố giác tội phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hồ Văn Niên đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng và đối với tỉnh Gia Lai đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tham nhũng, tiêu cực vẫn luôn tiềm ẩn trong các cơ quan, địa phương, đơn vị và thực tế đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống. Do đó, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “Phòng là chính”.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, của pháp về tham nhũng, tiêu cực và chúng ta phải nghiên cứu thường xuyên, liên tục các văn bản; thứ hai là phòng trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; một ý trong việc phòng nữa là chúng ta phải tự kiểm tra trong nội bộ, việc kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục giống như việc đánh răng, rửa mặt hằng ngày như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói; tức là mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ phải tự kiểm tra thường xuyên và thực hiện tốt quy chế một cách công khai, minh bạch.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng yêu cầu cần đẩy mạnh và thực chất hơn nữa trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hết sức chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu, nói phải đi đôi với làm, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng ta cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ. Nếu qua tự kiểm tra, giám sát không phát hiện tham nhũng, tiêu cực, sau đó cấp trên kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phát hiện vi phạm thì người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định. Thực hiện đồng bộ, nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nhận diện, khắc phục, chấn chỉnh hành vi sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện giám định, định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ./.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời