Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề trong trường học

Cập nhật 08/11/2019, 08:11:30

Sau 1 năm thực hiện 3 phong trào chuyên đề về “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia”; “Huy động và duy trì sĩ số học sinh” và “Trường xanh – sạch – đẹp – an toàn”, đến nay toàn ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trên cơ sở đó các trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học cho các em học sinh.

Đã nhiều năm liền, Trường THPT Trần Cao Vân ở Thôn 3, xã Ia HLốp, huyện Chư Sê luôn là một trong những trường vùng khó thực hiện tốt các phong trào chuyên đề do ngành giáo dục phát động. Đặc biệt là  phong trào “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia” “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”. Năm học 2018 -2019 sĩ số học sinh của nhà trường luôn đạt trên 90% và năm nay Trường THPT Trần Cao Vân phấn đấu duy trì sĩ số đạt 99%. Để làm được điều này, nhà trường đã có nhiều cách làm hay để thu hút học sinh đến trường.

Thạc sĩ Bùi Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân, Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Để mà duy trì sĩ số học sinh nhà trường đã có rất nhiều giải pháp đồng bộ về hoạt động của đoàn trường thì tạo ra một môi trường học tập vui tươi lành mạnh để thu hút các em để các em đến trường có một một môi trường học tập vui vẻ. Đối với công đoàn nhà trường đã xây dựng quỹ nâng cánh ước mơ, các thầy cô đã tự nguyện ủng hộ quỹ và đỡ đầu 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng/năm. Về chi bộ cũng vận động đảng viên gương mẫu làm trước và các thầy cô gắn với địa chỉ học sinh nghèo. Toàn trường có 35 thầy cô giáo nhận đỡ đầu các em học sinh trong năm học này”.

Tại buổi tổng kết 3 phong trào thi đua chuyên đề “Huy động và duy trì sĩ số học sinh” “Trường xanh – sạch – đẹp – an toàn” và “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia” do Sở GD&ĐT tổ chức mới đây, ngành cũng đã chỉ ra khó khăn của nhiều trường học vùng sâu, vùng xa hiện nay đó là vấn đề duy trì sĩ số học sinh. Do vậy để thu hút học sinh đến trường thì ngoài việc tạo điều kiện cho học sinh ăn ở tại trường thì chính thầy cô giáo phải tạo hứng thú cho các em học tập thông qua những hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Thầy Nguyễn Việt Quốc, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Krong, Kbang, Gia Lai cho biết: “Vào mùa vụ học sinh cấp THCS cũng là lao động chính cho gia đình do đó khi vào mùa vụ thì các em thường tham gia vào lao động sản xuất nên rất là khó khăn trong công tác duy trì sĩ số học sinh.

Để mà duy trì sĩ số học sinh ở lại trường đây là việc làm hết sức là khó khăn thì nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp như tổ chức học bán trú cho học sinh, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp”.

Năm nay cũng là năm thứ hai các trường học thực hiện thi đua “Trường xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Đến nay hầu hết các trường đều đã tạo được khuôn viên xanh- sạch – đẹp, nhất là ở các bậc Tiểu học, Mầm non  thông qua nguồn quỹ kêu gọi xã hội hóa.

 Cô Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, Tp. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Năm học 2018 – 2019 nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về phong trào xây dựng trường học xanh – sạch đẹp – an toàn. Hàng năm từ nguồn xã hội hóa nhà trường đã làm tốt trang trí môi trường trong lớp học và ngoài lớp học phù hợp với tâm lý và lứa tuổi  mầm non để vừa đảm bảo môi trường xanh để cho trẻ hoạt động và học tập một cách an toàn nhất”.

Tiếp tục thực hiện  tốt 3 phong trào thi đua chuyên đề, năm học 2019 – 2020  toàn ngành giáo dục tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt 96,5% tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia, tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 0,35% và có 20% trường học đạt 16/16 tiêu chí trong Bộ tiêu chí “Xây dựng trường xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Đó cũng là các tiêu chí để ngành thực hiện kế hoạch Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025”./.

Lệ Xuân; Thanh Sáng; Piên; R’Piên

Trả lời