Tiếp tục thắt chặt quản lý các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới

Cập nhật 06/2/2021, 13:02:55

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 ở một số địa phương trong tỉnh đang diễn biến phức tạp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tiếp tục thắt chặt quản lý các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia; tuyệt đối không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, vừa đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trên tuyến biên giới được giao quản lý, các Đồn Biên phòng đã duy trì nghiêm và đảm bảo 100% quân số tại các tổ, chốt phòng, chống Covid-19 để quản lý chặt chẽ các đường mòn, lối mở. Trong đó, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ ở các tổ, chốt nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, triển khai các nghiệp vụ biên phòng tuyệt đối không để bị động, bất ngờ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Trung úy Đỗ Ngọc Cường – Nhân viên phòng chống ma túy, tội phạm, Đồn Biên phòng Cửu khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai nói: “Thường ngày tại tổ, chốt thì phân công 1 người trực, còn lại 4 đồng chí là thường xuyên tuần tra, mật phục 24/24h để kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép”.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Ia Chía, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết: “Trạm phà 8 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên duy trì quân số đảm bảo thường trực tại các điểm chốt. Các kịp trực thì phân công thường xuyên tuần tra, mật phục trên tuyến biên giới được phân công đảm nhiệm kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép để bắt giữ, cách ly theo đúng quy định và báo cáo ban chỉ huy đồn xin ý kiến chỉ đạo”.

Hình ảnh tuần tra có sự tham gia của lực lượng dân quân, công an xã; hình ảnh quán triệt tinh thần

Từ trung tuần tháng 3/2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn duy trì 24 tổ, chốt cố định để phòng, chống Covid-19 xâm nhập vào địa bàn qua các đường mòn, lối mở. Tại các tổ, chốt, ngoài lực lượng Bộ đội Biên phòng thì có sự tham gia của dân quân và công an viên các xã biên giới. Cùng với đó, đơn vị thành lập thêm 10 đội lưu động nhằm kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh và tăng cường cho các tuyến, địa bàn trọng điểm. Để thực hiện tốt yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn các Đồn Biên phòng cũng vận động và yêu cầu người dân cam kết không vận chuyển hay tiếp tay cho các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là trên tuyến biên giới đường thủy.

Trung tá Lê Hồng Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía, Bộ Chỉ huy BĐBD tỉnh Gia Lai cho biết: “Đơn vị đã xác định 3 khu vực trọng điểm và đã báo cáo tham mưu, đề xuất với Thường vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh dọc biên giới đơn vị quản lý. Về đặc điểm biên giới quản lý của đơn vị là biên giới trên không thì ngoài những thuận lợi thì chúng tôi đã trực tiếp làm việc với các chủ phương tiện để kịp thời nắm bắt tình hình và yêu cầu các chủ phương tiện cam kết là không được đưa, đón người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam”.

Chính việc thắt chặt công tác quản lý các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới mà trong thời gian gần đây không có bất cứ trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Qua đó, đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và giúp cho các cấp, ngành tập trung khống chế và đẩy lùi dịch Covid-19 đang xuất hiện ở một số địa phương trong tỉnh./.

Trả lời