Tiếp tục thắt chặt công tác quản lý nhập cảnh trên tuyến biên giới

Cập nhật 27/4/2020, 08:04:51

Triển khai các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh ngay tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; đảm bảo các điều kiện tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Campuchia; đồng thời, thắt chặt công tác quản lý dọc tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép vào nước ta qua các đường mòn, lối mở. Thực hiện ý kiến chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 910 của UBND tỉnh, hiện nay, các lực lượng chức năng tiếp tục thắt chặt công tác quản lý xuất, nhập cảnh nhằm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mặc dù hiện nay, số lượng công dân Việt Nam từ Campuchia về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã giảm dần song công tác kiểm soát y tế vẫn được các lực lượng chức năng triển khai một cách nghiêm ngặt theo đúng quy trình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả mọi công dân Việt Nam về nước đều được phân luồng, vệ sinh cá nhân, phun sát khuẩn hành lý và được đo thân nhiệt và lấy tờ khai y tế đầy đủ.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Khoa Kiểm dịch y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Chúng tôi sẽ phân loại ra nếu hành khách nào có dấu hiệu bệnh lý thì sẽ đưa ngay lên phòng cách ly làm thủ tục để chuyển về Bệnh viện huyện Đức Cơ hoặc Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng xe chuyên dụng. Còn với những trường hợp không có dấu hiệu bệnh lý thì chúng tôi sẽ làm khai báo y tế và sau đó cấp giấy xác nhận được nhập cảnh và bàn giao cho bộ đội biên phòng”.

Trung úy Vương Quốc Đôn – Đội trưởng Đội Thủ tục Trạm Kiểm soát biên phòng, Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, Gia Lai  cũng cho biết: Sau khi tiếp nhận hành khách từ lực lượng kiểm dịch y tế thì khi tiếp nhận đối với lực lượng bộ đội biên phòng sẽ thực hiện việc đeo khẩu trang, gang tay y tế để tránh lây truyền qua tiếp xúc. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách xong thì sẽ có lực lượng bộ đội biên phòng bàn giao ra khu vực cách ly tạm thời.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ ngày 18/3 đến nay đã tiếp nhận 449 công dân Việt Nam và 1 công dân người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa Khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong đó chủ yếu tiếp nhận từ cuối tháng Ba; còn từ đầu tháng Tư tới nay bình quân mỗi ngày có từ 5 đến 10 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước. Tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cách ly tạm thời ở Cửa khẩu trước khi đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh. Hiện nay, công tác kiểm soát công dân Việt Nam từ Campuchia về nước vẫn tiếp tục được các lực lượng chức năng triển khai một cách chặt chẽ; đảm bảo xử lý, ứng phó với các tình huống xảy ra.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Chính trị viên Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Dự báo lượng người Việt Nam lao động tại Campuchia hết thời gian lưu trú tại Campuchia sẽ trở về nước với số lượng lớn thì chúng tôi đã có kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ lực lượng và công tác phối hợp với Sở Y tế và các lực lượng có liên quan để đón công dân Việt Nam trở về nước đưa vào khu cách ly ban đầu. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai quân số đảm bảo chốt chặn chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới; kiên quyết không để trường hợp nào về nước mà không đưa vào khu vực cách ly”.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tiếp tục phân công duy trì quân số ở các tổ chốt chặn phối hợp với lực lượng chức năng của các xã biên giới đảm bảo trực 24/24, thắt chặt công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào biên giới nước ta qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia; đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời