Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của lực lượng Công an trong phòng, chống thiên tai

Cập nhật 22/5/2020, 17:05:12

Sáng ngày 22/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống thiên tai và nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong lực lượng Công an nhân dân. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn-Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

Trong năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức thường trực, ứng trực chiến đấu 100% quân số khi xảy ra các sự cố thiên tai nghiêm trọng. Thực hiện hơn 4.500 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người ra khỏi khu vực sự cố, tai nạn, vùng ngập lụt, nguy hiểm; trực tiếp cứu hơn 2.000 người, tìm được hơn 600 thi thể người bị tai nạn. Huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn do thiên tai, hỏa hoạn…

Công tác phòng, chống thiên tai trong lực lượng Công an Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động tuyên truyền, cảnh báo đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở do mưa bão. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc các chủ hồ đập, thủy lợi, thuỷ điện thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định. Giám sát chặt chẽ việc vận hành xả lũ các hồ chứa thuỷ điện, thủy lợi và xây dựng quy chế phối hợp khu vực hạ du trong vận hành xả lũ. Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã lồng ghép, phối hợp tổ chức chức hơn 80 buổi tập huấn về công tác cứu nạn, cứu hộ với hơn 8.000 lượt người tham gia. Tổ chức 42 buổi tuyên truyền lưu động tại địa bàn các huyện, thị xã và TP.Pleiku.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng Công an nhân dân phải tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình, dự báo và tham mưu đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra./.

 CTV Hữu Trường (Công an tỉnh)

Trả lời