Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng” được Bộ Nông nghiệp & PTNT triển khai tại 13 địa phương trong nước từ năm 2022. Đánh giá kết quả thực hiện trong 2 năm qua, sáng nay (2/8), tại thành phố Pleiku, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết Đề án. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia cùng lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp & PTNT một số tỉnh và tập đoàn, doanh nghiệp, hợp tác xã gắn với Tổ Khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) của 13 địa phương tham gia Đề án.
Sau 2 năm thực hiện Đề án thí điểm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”, không gian hoạt động khuyến nông đã được mở ra hơn và đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Tại 13 tỉnh ở 5 vùng nguyên liệu tham gia Đề án đã tổ chức xây dựng được 26 Tổ KNCĐ thí điểm với 156 thành viên, trong đó tỉnh Gia Lai thành lập được 2 Tổ KNCĐ với 10 thành viên thuộc xã Ia Băng, huyện Đak Đoa và xã Ia Hrung, huyện Ia Grai. Đặc biệt, từ thành công của các mô hình ở 13 tỉnh tham gia Đề án, đã có thêm 44 địa phương trong nước xây dựng mô hình Tổ KNCĐ với tổng số 4.070 tổ, 37.394 thành viên. Qua đánh giá, mô hình Tổ KNCĐ hoạt động hiệu quả đã tập hợp được sự tham gia của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đem lại thu nhập cho các thành viên và dần trở thành lực lượng chính góp phần quan trọng tri thức hóa nông dân.
Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các hợp tác xã, Trung tâm Khuyến nông và các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến, tham luận cùng khẳng định tầm quan trọng của mô hình khuyến nông, trong đó không thể thiếu vai trò của các thành viên của Tổ KNCĐ đã hỗ trợ nông dân tốt hơn trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp hữu ích vào sản xuất, giúp cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả.
Ông Phan Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền nói: “Không chỉ mới đây mà trong quá trình hình thành và phát triển của Bình Điền trên 50 năm , từ 1995 đã phối hợp với Khuyến nông triển khai một số chương trình. Trong đó chúng tôi rất tâm đắc với Khuyến nông quốc gia. Thông qua đó bà con nông dân rất là vui từ các chương trình Bình Điền và Khuyến nông đưa ra có sự tham gia của các nhà khoa học, được bà con tiếp cận rất tốt. Ở ĐBSCL vùng trũng đất phèn, Chương trình KNQG cùng chúng tôi làm những rảnh thoát nước. Những rảnh đây bao nhiêu mét là vừa và đưa thành clip đưa đến bà con nông dân. Bình Điền và Khuyến nông đã làm rất nhiều chương trình tập huấn cho lực lượng KNCĐ, lực lượng này hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Hiện nay, không dừng lại ở ĐBSCL mà chúng tôi cùng với Khuyến nông cộng đồng triển khai ở Tây Nguyên.”

Để hoạt động của Tổ KNCĐ ngày càng có nhiều đóng góp to lớn hơn vào sự nghiệp xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh, phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam bên cạnh chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc hiện nay về cơ chế, chính sách cũng đã đề nghị Trung tâm Khuyến nông quốc gia, hệ thống khuyến nông các cấp và các đơn vị tiếp tục phát huy tốt vai trò của “Khuyến nông cộng đồng” để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án ở giai đoạn tiếp theo.
Ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: “Đúng là cơ chế, chính sách như thế nào, chức năng, nhiệm vụ đang là một vấn đề, quan điểm của chúng tôi là tiếp tục đẩy các mô hình này lên hoạt động có hiệu quả, chúng tôi hỗ trợ về chuyên môn, cơ chế để anh em hoạt động từ đó mới tìm ra được hướng đi và khi có hiệu quả mới đề xuất với Chính phủ. Trong chiến lược phát triển sắp tới, chúng tôi cũng đang tham mưu Chính phủ nội dung này. Vấn đề phải xác định vai trò, vị trí của KNCĐ. Với quan điểm khuyến nông cộng đồng là tích hợp đa giá trị, anh em là bàn tay nối dài của ngành nông nghiệp và sống được ở địa bàn trong các dịch vụ.”
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam đề nghị các địa phương cần tiếp tục nhân rộng những kết quả đạt được trong công tác khuyến nông, linh động trong việc lồng ghép các nguồn kinh phí để hỗ trợ đội ngũ khuyến nông. Thông qua Hội nghị này, sẽ giúp tỉnh Gia Lai cũng như nhiều địa phương khác rút ra được những bài học kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện mô hình tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn ngày càng hoạt động hiệu quả, thiết thực. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và đang được tích cực thực hiện nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương
Hồng Uyên – Viễn Khánh – Phi Long