Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong năm 2024

Cập nhật 17/11/2023, 17:11:34

Sáng nay (17/11), tại Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên UBTVQH; các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách ở trung ương; Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc UBTVQH, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại 62 Đoàn ĐBQH, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các ĐBQH tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 là hội nghị lần thứ 3 về triển khai chương trình giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động, nâng cao sự chủ động của các cơ quan trong việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, của UBTVQH về chương trình giám sát năm 2024; làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức thực hiện, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Theo đó trong năm 2024, Quốc hội và UBTVQH sẽ thực hiện giám sát 04 chuyên đề, gồm: “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội khóa XV về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7); “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8); “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật đạt được và những nội dung đổi mới trong các hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023; làm rõ thêm về nhận định tình hình trong năm 2024 và những đặc điểm lớn chi phối đến hoạt động giám sát của Quốc hội. Các đại biểu cũng cho ý kiến làm rõ thêm về mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong hoạt động giám sát năm 2024; các nhóm giải pháp, vấn đề trọng tâm, đột phá cũng như cách thức tổ chức thực hiện để phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát nói riêng và các hoạt động của Quốc hội nói chung, nhất là những vấn đề mà Quốc hội, UBTVQH đã đổi mới trong khóa XV.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với mục tiêu giám sát phải được triển khai đồng bộ với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật; năm 2024, Quốc hội, UBTVQH sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; tập trung đổi mới, tiếp tục tạo chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan Quốc hội; chú trọng tăng cường giám sát của Đoàn ĐBQH gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giám sát của ĐBQH. Đồng thời theo chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng sẽ tiếp tục lựa chọn trúng và đúng những vấn đề của cuộc sống để giám sát./.

Mỹ Tiến – Đoàn Bình

 

 

Trả lời