Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Cập nhật 02/11/2017, 08:11:36

Mặc dù thời gian qua, các ngành, địa phương của tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động song tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Gia Lai có trên 3.100 cặp tảo hôn; nhiều nhất là ở huyện Ia Grai trên 400 trường hợp, Chư Sê gần 360 trường hợp và 88 cặp hôn nhân cận huyết thống, nhiều nhất là ở các huyện Phú Thiện, Ia Pa. Trên cơ sở Quyết định 498 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020”, hiện nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đang phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; đồng thời, yêu cầu các thôn, làng có những chế tài xử lý theo quy ước, hương ước của làng nhằm hạn chế thấp nhất nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người  dân tộc thiểu số./.

Đức Hải, Cao Duy

Trả lời