Tiếp sức cho trường học vùng khó

Cập nhật 25/12/2023, 06:12:14

Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo công tác dạy và học. Với sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể và các mạnh thường quân, nhiều công trình ý nghĩa đã được xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học vùng khó của Gia Lai.

Xã Ya Hội thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đak Pơ, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 92%. Địa hình nhiều đồi núi, cách trở, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Việc Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang mở lớp bán trú đã tạo điều kiện cho người dân có cơ hội gởi con để yên tâm lao động sản xuất. Tuy nhiên, tận dụng phòng làm việc để chế biến thức ăn cho trẻ đã không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho bếp bán trú.

Bằng nguồn tài trợ của THACO Trường Hải cho chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã dành 275 triệu đồng hỗ trợ nhà trường xây dựng bếp ăn cho các cháu vùng khó khăn này. Trong đó 200 triệu dùng để xây dựng, nâng cấp nhà bếp; 75 triệu đồng để sắm sửa thiết bị, dụng cụ nhà bếp.

Cô giáo Phan Thị Hiếu – Hiệu trường Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ nói: “Năm học 2022 – 2023 vừa rồi, trường đã vận động được phụ huynh để mở 100% học sinh được ăn bán trú tại trường, các điểm lẻ cũng thực hiện hết, cũng thuận lợi cho trường là duy trì được sĩ số học sinh và tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm công tác, yên tâm lao động.”

Tháng 5.2023, thầy và trò Trường Tiểu học Ayun số 2, xã Ayun, huyện Mang Yang vui mừng đón nhận công trình Thư viện thông minh do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng. Thư viện thông minh được sửa chữa, tu bổ trên cơ sở phòng thư viện cũ của trường. Thư viện gồm các hạng mục: Ti vi, kệ sách, bàn ghế, thảm xốp cùng nhiều đầu sách với nội dung đa dạng, hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi với tổng trị giá 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Trường Tiểu học Ayun số 2 tại làng Plei Atur – Khu vực đặc biệt khó khăn của xã, có tỷ lệ học sinh người dân tộc thiếu số cao, nên việc có thư viện thông minh đã thu hút các em đi học đều hơn, qua đó góp phần tăng khả năng vốn tiếng Việt của học sinh DTTS.

Em Y Yun – Trường TH số 2, xã Ayun, huyện Mang Yang bày tỏ: “Con rất thích tới thư viện đọc sách, ở đây có rất nhiều sách hay.”

Thầy giáo Lê Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng Trường TH số 2, xã Ayun, huyện Mang Yang thông tin: “Trong học kỳ sử dụng thì thấy có nhiều đổi mới hơn so với thư viện truyền thống trước. Các em học sinh mong đến thư viện để đọc sách. Qua thư viện thông minh có ti vi, máy chiếu các em được xem các chương trình yêu thích/ Đối với học sinh ở đây có 70% là người Bana các em chưa được tiếp cận với mạng internet nhiều nên các em rất hào hứng. Qua đây cũng nâng cao được vốn hiểu biết và kỹ năng tiếng Việt của các em.”

Các công trình tiếp sức cho những trường học vùng khó không chỉ có giá trị về vật chất mà còn mang giá trị tinh thần to lớn đối với giáo viên và học sinh; phụ huynh cũng phấn khởi khi con em có được môi trường học tập tốt và đảm bảo hơn.

Linh Chi – Huy Toàn – Duy Linh

Trả lời