Quyết định số 85/2010/QĐ-TTG và mới đây là Nghị định 116 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016, quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn về tiền ăn, tiền nhà ở, gạo trong 9 tháng học có ý nghĩa rất lớn, giúp các em học sinh vững bước đến trường, giảm tỷ lệ học sinh không ra lớp. Ghi nhận tại Trường Trung học cơ sở Đất Bằng, huyện Krông Pa.

Năm học 2016 – 2017, em Rơ Lan Thị Nhe đã yên tâm hơn khi cắp sách đến trường để học cái chữ. 15 kí gạo em nhận được mỗi tháng từ sự hỗ trợ theo Nghị định 116 không chỉ là nguồn động viên, mà còn là động lực để em tiếp tục bám lớp bám trường. Tuy rằng sự hỗ trợ đó là chưa nhiều nhưng cũng đã thể hiện được sự quan tâm của Chính phủ dành cho những học sinh vùng khó .
Em Rơh Lan Thị Nhe, Lớp 6A, Trường THCS Đất Bằng, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Đầu năm học này em nhận được 30kg gạo từ nhà trường để ăn trong 2 tháng. Em rất vui vì điều đó vì gia đình em không phải vất vả để kiếm gạo cho em ăn học nữa…”
Theo quy định, một số học sinh ở các buôn khó khăn trong xã Đất Bằng sẽ được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở; hỗ trợ tiền nhà ở đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng bằng 10% mức lương cơ sở; hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo. Tất cả những sự hỗ trợ này mỗi học sinh đều được hưởng không quá 9 tháng/năm. Với những em học sinh đã được nhận mức hỗ trợ theo Quyết định 85 trước đó, đầu năm học mới này các em có thêm một khoản kinh phí để có thể trang bị cho mình đồ dùng học tập hoặc phương tiện để đến trường.
Em Kpăh Thị Mang, Lớp 7A, Trường THCS Đất Bằng, Krông Pa, Gia Lai nói: “Vừa rồi, ngoài 30kg gạo được hỗ trợ, em còn nhận được hơn 2 triệu nữa từ nhà trường. Số tiền đó em dùng để mua một chiếc xe đạp để đến trường vì em đi học hơn 7 cây số …”
Năm học 2016 – 2017, Trường THCS Đất Bằng có 38 học sinh nhận được sự hỗ trợ từ Nghị định 116. Đây là những em học sinh ở buôn Phum, xã Đất Bằng, có nhà ở cách xa trường từ 7km trở lên và gia đình các em có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy những năm học trước đây, những em học sinh ở buôn này thường xuyên phải nghỉ học để phụ giúp gia đình nên công tác duy trì sĩ số của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đến thời điểm này của năm học, vấn đề này đã không còn xảy ra nữa.
Thầy Lê Hữu Duẩn, Hiệu trưởng Trường THCS Đất Bằng, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Chính vì nhận được những sự hỗ trợ về mặt vật chất nên các em học sinh xa nhà, có điều kiện kinh tế khó khăn yên tâm hơn để bám lớp bám trường. Do đó công tác duy trì sĩ số của nhà trường cũng đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Bản thân tôi thấy rất vui khi các em học sinh nhận được những sự hỗ trợ như thế này…”
Có thể nói rằng, với Nghị định số 116 của Chính phủ, từ năm học này, không chỉ riêng 38 em học sinh ở Trường THCS Đất Bằng mà nhiều em học sinh ở các vùng khó khăn khác trong tỉnh nằm trong diện được hỗ trợ sẽ có thêm cơ hội cắp sách đến trường để nuôi dưỡng những ước mơ con chữ./.
Quốc Linh, Minh Vũ