Chư A Thai là 1 trong những xã có số dân là người DTTS chiếm số đông trên địa bàn huyện Phú Thiện. Do tập quán sinh hoạt chưa tiến bộ nên lâu nay, việc thu gom, xử lý rác thải của người dân ở xã Chư A Thai chưa được đảm bảo vệ sinh môi trường. Để góp phần tạo thói quen trong sinh hoạt của người dân và đảm bảo thu gom, xử lý rác thải ra môi trường nông thôn, từ tháng 5/2022 đến nay, Hội LHPN xã Chư A Thai đã triển khai mô hình cống thu gom, xử lý rác thải tại các thôn, làng trong xã. Với nhiều tiện ích đem lại, mô hình đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Hưởng ứng sự kêu gọi, vận động của Hội LHPN xã Chư A Thai, gia đình bà Đinh HBrơng ở làng Bông là 1 trong những hộ tiên phong tham gia mua cống thu gom, xử lý rác thải để sử dụng. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương, gia đình bà còn đóng góp thêm 50.000 đồng để mua cống thu gom, xử lý rác thải này… Theo đó, rác thải hàng ngày từ gia đình được bà quét dọn, thu gom để bỏ vào trong cống xử lý. Nhờ vậy, khuôn viên nhà cửa của gia đình bà được sạch sẽ, gọn gàng hơn trước kia rất nhiều.
Bà Đinh HBrơng – Làng Bông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ mua cống để thu gom, xử lý rác thải của gia đình. Hàng ngày, gia đình quét dọn, thu gom rác bỏ vào trong cống, xử lý cho sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường”.
Mô hình cống thu gom, xử lý rác thải được Hội LHPN xã Chư A Thai triển khai thí điểm ở làng Bông từ tháng 5/2022 đến nay. Nếu như trong thời gian đầu vận động người dân tham gia mô hình, vì tập quán sinh hoạt tự nhiên lâu nay nên nhiều hộ còn khá dè dặt tham gia. Tuy nhiên, qua sự tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục của các hội đoàn thể ở địa phương và đặc biệt là thấy được lợi ích thiết thực đem lại nên ngày càng có nhiều hộ dân trong làng tự nguyện tham gia mô hình.
Chị Đinh Chyat – Làng Bông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Bữa trước chưa có cống thì vứt rác lung tung, ô nhiễm môi trường. Giờ có cống thì mình phân loại rác, cái nào đốt được thì đốt, rác nhựa thì mình gom lại bán”.
Chị Đinh Thị Ret – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Bông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Tôi vận động chị em từng nhà góp tiền cùng với Nhà nước hỗ trợ, lúc đầu bà con không đồng ý mấy nhưng tôi đã tuyên truyền, vận động chị em cũng chấp nhận. Chúng tôi hướng dẫn cho bà con ni lông thì bỏ trong hố rác, còn lon, chai nhựa thì bỏ bao thì bán kiếm được đồng nào hay đồng đó”.
Ngoài việc không phải mất công đào hố, cống thu gom, xử lý rác thải có giá hơn 100.000 đồng/cái, phù hợp với túi tiền của nhiều hộ đồng bào DTTS ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Chính vì vậy, qua hơn 2 tháng triển khai mô hình, đến nay đã có hơn 50 hộ dân ở xã tham gia mua cống để thu gom, xử lý rác thải trong gia đình. Từ việc thí điểm ở làng Bông, Hội LHPN xã Chư A Thai sẽ nhân rộng mô hình ra các thôn, làng khác trong xã nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trong thu gom, xử lý rác thải tại địa phương.
Chị Bùi Thị Vân – Chủ tịch Hội LNPN xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Khi rác đốt xong có thể sử dụng để làm phân bón luôn. Sau khi thấy mô hình ở Plei Bông phát huy hiệu quả thì chị em ở các chi hội khác cũng thực hiện, không chỉ là người dân, hội viên của mình mà người dân cũng mua, được thêm 2 thôn và hội cũng mở rộng thêm ở các làng đồn nữa”.
Cống thu gom, xử lý rác thải Hội LHPN xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện triển khai là 1 trong những mô hình thiết thực, ý nghĩa nhằm cụ thể hóa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) các cấp Hội LHPN đang tích cực triển khai. Mô hình không chỉ góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào DTTS mà còn xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới./.
Thiên Thanh, Ksor Tuối