Tiêm vắcxin cho trẻ – Đừng đợi đến khi có dịch!

Cập nhật 21/11/2015, 10:11:07

Với tâm lý “sính” vắc xin dịch vụ, hiện nhiều bậc cha mẹ chọn tiêm cho con các mũi tiêm dịch vụ dù rằng các mũi tiêm đó cũng có trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR). Tuy nhiên theo dự báo của Bộ Y tế, vắc xin dịch vụ sẽ tiếp tục thiếu, đặc biệt là vắc xin 6 trong 1; và vắc xin 5 trong 1 (Quinvaxem) cũng sẽ còn tiếp tục khan hiếm đến hết năm 2015. Do đó các bậc cha mẹ không nên có tâm lý chờ đợi tiêm vắc xin dịch vụ mà nên tiêm các vắcxin tương ứng trong TCMR đúng thời điểm và đủ mũi để phòng chống dịch bệnh cho trẻ, đừng để đến khi có dịch mới bắt đầu tiêm.

 

Trẻ em là nhóm đối tượng với nguy cơ dễ mắc và bị lây bệnh cao nhất bởi sức đề kháng của cơ thể còn yếu, nhất là với các bệnh nhiễm khuẩn; và tiêm vắc xin sẽ giúp bảo vệ trẻ an toàn trong phòng tránh bệnh. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, có 11 loại vắc xin phòng 11 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất nằm trong Chương trình TCMR, đó là các loại vắcxin phòng các bệnh: Lao, bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm gan B, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib; viêm não Nhật Bản. Riêng vắcxin phòng bệnh tả và bệnh thương hàn chỉ áp dụng tiêm phòng cho vùng có dịch. Với mỗi loại vắcxin cụ thể, cán bộ y tế sẽ đưa ra lời khuyên và có chỉ định thích hợp việc tiêm chủng các loại vắc xin đối với từng đối tượng, để đảm bảo tính an toàn và tính hiệu quả của vắc xin. Tuy nhiên tâm lý của nhiều bậc cha mẹ hiện nay vẫn thích tiêm vắcxin dịch vụ cho con, trong đó có vắcxin 6 trong 1 chứa thành phần ho gà vô bào. 

 Chị Nguyễn Thị Bích Chi, phường Phù Đổng, TP.Pleiku nói:“ Tôi cũng đã tiêm đầy đủ số mũi vắcxin cho cháu. Thì nói chung nếu mà có vắcxin dịch vụ thì vẫn tốt hơn”.

Ông Võ Gia Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Gia Lai cho biết: “ Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới cũng như của Liên minh toàn cầu về vắcxin và tiêm chủng thì vắcxin mà chúng ta đang sử dụng tốt hơn vắcxin vô bào và tạo nên miễn dịch cao hơn vắcxin vô bào. Còn về vắcxin dịch vụ thì tại tỉnh Gia Lai chúng ta đã không có vắcxin dịch vụ từ đầu năm cho đến nay, cho nên việc tiêm vắcxin hiện nay mà chúng ta đang sử dụng là hết sức cần thiết và mang lại bảo vệ cho trẻ ở thời điểm vàng (tức là giai đoạn từ 2 tháng đến 4 tháng, giai đoạn hoàn toàn bú sữa mẹ”.

Hiện nay bệnh bạch hầu – một trong những bệnh được phòng với việc tiêm vắc xin 5 trong 1, đang bùng phát mạnh trở lại tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam; và Gia Lai là 1 trong 2 địa phương của cả nước ghi nhận có trường hợp tử vong do căn bệnh này trong năm 2015. Trong khi đó, phần lớn những trường hợp trẻ mắc các bệnh khác như sởi, ho gà hay một số bệnh truyền nhiễm khác là do trẻ không được tiêm đúng lịch hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin phòng bệnh. Hiện nay, trong khi vắcxin miễn phí 5 trong 1 luôn sẵn có với số lượng lớn, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng thì vắcxin dịch vụ 6 trong 1 luôn trong tình trạng khan hiếm; do đó các bậc phụ huynh cần tuân thủ lịch tiêm của TCMR quốc gia, nhất là với trẻ em dưới 5 tuổi bởi khi được tiêm đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng quy định, vắc xin sẽ có tác dụng cao nhất giúp phòng, chống tất cả các loại bệnh đã được tiêm cho trẻ.

“TYTDP thì chúng tôi khuyến cáo các cậc phụ huynh hãy ủng hộ cho tiêm chủng và hãy tiếp tục đưa con em mình đi tiêm chủng để đạt các mũi đủ liều; vì nếu tiêm chủng không đủ liều thì hiệu quả bảo vệ không có, như thế rất có thể mắc bệnh; và việc đi tiêm chủng thì chúng tôi cũng đã triển khai tất cả các biện pháp một cách an toàn nhất.” Ông Võ Gia Bắc nói .

   Trẻ sẽ được phòng bệnh một cách hiệu quả nhất khi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, bởi nó tạo được miễn dịch kịp thời và đầy đủ cho trẻ.  Vì vậy nếu cha mẹ trì hoãn tiêm chủng chậm, trẻ không được bảo vệ và có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm. Do đó phụ huynh đừng chờ vắcxin dịch vụ, đừng để đến khi có dịch xảy ra mới bắt đầu tiêm cho trẻ vì  hiệu quả mang lại sẽ không cao ./.

 

 

Mỹ Tiến – Duy Linh – Xuân Huy

Trả lời