Một chuyến dã ngoại đến với AYun Hạ, ngồi trên ca nô dạo quanh lòng hồ, ngắm nhìn cảnh sông nước hữu tình, khám phá rừng tự nhiên …chắc chắn sẽ là những trải nghiệm rất thú vị. Đây được xem là điểm du lịch lòng hồ khá hấp dẫn ở Gia Lai. Lòng hồ AYun Hạ nằm giữa đôi bờ rừng nguyên sinh, uốn khúc theo thung lũng, chân đồi, mặt nước trong xanh, không khí mát mẻ bởi rừng cây vây quanh.
Những chiếc thuyền máy sẽ đưa du khách tận hưởng không khí trong lành trên mặt hồ rộng lớn, bạn cũng có thể mua và thưởng thức những con cá tươi ngon trên lòng hồ rộng mênh mông này. Ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng của lòng hồ AYun Hạ– một điểm đến khá hấp hẫn với nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái trên vùng đất Phú Thiện.

Du khách dã ngoại trên lòng hồ
Du thuyền ngắm cảnh sông nước hữu tình…
Tận mắt xem người dân đánh bắt cá, tham quan làng chài và mua tôm, cá tươi ngay trên lòng hồ…
Chọn 1 điểm dừng chân lý tưởng để thưởng thức các món đặc sản dân dã….
…
Đó là những trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình khám phá lòng hồ AYun Hạ. Chị Nguyễn Thị Huyền Du khách Hà Nội chia sẻ: “Lần đầu tiên được đến hồ Ayun Hạ phải nói là rất tuyệt. Hồ rất đẹp, cảnh ở đây còn rất hoang sơ nên chúng tôi rất thích”.
Nằm cách thành phố Pleiku 70km, với diện tích mặt nước lên đến 37km2 được bao bọc bởi những dãy núi, khu rừng nguyên sinh, khu vực lòng hồ AYun Hạ còn có khá nhiều điểm hoang sơ để du khách dừng chân khám phá. Tiềm năng là thế, song loại hình du lịch này vẫn chưa được khai thác có hiệu quả, chưa kết nối được các tour trong hành trình tham quan, khám phá của du khách khi đến với Gia Lai . Vậy nên mỗi năm khu du lịch sinh thái hồ AYun hạ chỉ đón khoảng 8000 lượt khách tham quan, chủ yếu là khách trong tỉnh đến vào dịp lễ, Tết.
Chị Nguyễn Thu Trang – cán bộ Phòng Văn hoá Thông tin huyện Phú Thiện cho biết: “Thực tế du lịch lòng hồ chủ yếu phục vụ khách tham quan đi ca nô, hoạt động ăn uống ,vui chơi giải trí chưa có, hiện tại chỉ dừng ở việc tham quan du lịch trên lòng hồ”.
Ông Phạm Văn Cường – Người dân đánh bắt cá ở lòng hồ cũng nói: “Trước đây mỗi khi có thuyền chở khách du lịch vô đây, mình đánh bắt cá phục vụ khách. Mấy năm nay đảo cỏ mọc nhiều quá không được như xưa nên khách du lịch cũng ít vào. Trong đây nếu biết phát triển du lịch cũng có nhiều cái hay lắm”.
Phú Thiện được đánh giá là địa phương có tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch sinh thái lòng hồ AYun Hạ và một số điểm du lịch lịch sử, tâm linh, tuy nhiên việc đầu tư cho lĩnh vực này huyện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chương trình, kế hoạch phát triển du lịch đang được địa phương đặc biệt chú trọng với nhiều giải pháp trọng tâm.
Ông Trần Quốc Khánh – Phó Bí thư Thường trực huyện Phú Thiện cho biết: ‘Trọng tâm thứ nhất là nâng cao được nhận thức của cán bộ các ngành, các cấp về du lịch, những xã, địa phương có tiềm năng về phát triển du lịch. Tiếp theo chúng tôi cũng xác định được đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật cho du lịch, dù địa phương còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã xác định từng bước bằng ngân sách của huyện kêu gọi xã hội hóa trong phát triển du lịch. Qua đó cũng liên kết với các huyện bạn dần dần hình thành các tour để rồi tiếp đón được khách tham quan du lịch. Một giải pháp nữa là chúng tôi tăng cường kêu gọi quảng bá đầu tư vào lĩnh vực này”.
Với tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, nếu được quan tâm đầu tư đúng mức, lòng hồ AYun Hạ sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển du lịch sinh thái.
Một lần đến với AYun Hạ, du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, sông nước hữu tình chắc chắn sẽ làm phong phú thêm hành trình khám phá vùng đất Gia Lai của du khách./.
Kim Châu – Lệ Xuân- Minh Trí