Tiêm chủng mở rộng – Biện pháp phòng chống bệnh hữu hiệu cho trẻ

Cập nhật 10/11/2015, 14:11:50

Trước những phản ứng sau tiêm chủng vẫn còn xảy ra hiện nay khi trẻ tiêm vắcxin 5 trong 1 Quinvaxem ở một số địa phương, nhiều bậc phu huynh cảm thấy lo lắng mỗi khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ngành Y tế thì tiêm chủng mở rộng (TCMR) được đánh giá là biện pháp hữu hiệu trong phòng chống nhiều loại bệnh cho trẻ, đặc biệt là những bệnh nhiễm khuẩn di virut; do đó việc đưa trẻ đi TCMR là điều cần thiết, góp phần làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong ở trẻ.  

Theo lịch tiêm chủng các vắcxin phòng Lao, Viêm gan B, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Sởi và Hib trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ em được Bộ Y tế ban hành ngày 17/03/2010, thì trẻ em được tiêm vắcxin mới là vắcxin phối hợp DPT-VGB-Hib để phòng 5 bệnh là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não mủ do Hib. Theo đó, trẻ sẽ được tiêm vắcxin DPT-VGB-Hib mũi 1 khi đủ 02 tháng tuổi, mũi 2 khi đủ 03 tháng tuổi và mũi 3 khi đủ 04 tháng tuổi. Cũng theo lịch tiêm này thì trẻ em có cơ hội được tiêm vắcxin DPT nhắc lại mũi 4 khi đủ 18 tháng tuổi và được tiêm vắcxin Sởi mũi 2 nhắc lại khi đủ 18 tháng thay vì trước đây trẻ được tiêm mũi 2 khi 06 tuổi. Để đảm bảo phòng chống nhiều loại bệnh cho trẻ, nhiều phụ huynh đã thực hiện việc tiêm chủng cho con theo đúng thời gian quy định cũng như sự hướng dẫn của cán bộ y tế.

 Anh Lê Xuân Thành ,Phường Hoa Lư, TP.Pleiku nói: “Theo tôi thì tôi thấy vấn đề tiêm vắcxin cho trẻ cũng rất là quan trọng và cũng rất là cần thiết. Tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của cán bộ y tế từ khi tiêm cho đến cả sau khi cháu về nhà, tất cả theo hướng dẫn của các bác sĩ”.

Tại Gia Lai, thực hiện chương trình TCMR, ngoài các loại vắcxin tiêm cho trẻ trong giai đoạn 01 năm tuổi thì các loại vắcxin khác thuộc chương trình TCMR như Viêm não Nhật Bản B, và mới đây là mũi kết hợp Sởi-Rubella cũng đã được triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi quy định.  Chương trình TCMR được ngành Y tế triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 1984; và theo thống kê thì đến cuối năm 2014, tỷ lệ mắc bệnh Sởi ở trẻ giảm 23 lần, bệnh bạch hầu giảm 167 lần, bệnh ho gà giảm 428 lần… Thế nhưng một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh có con nhỏ quan tâm hiện nay, đó là tình trạng phản ứng sau tiêm chủng và kháng thuốc sau tiêm ở trẻ đã xảy ra. Mặc dù xác suất này không cao nhưng cũng gây tâm lý hoang mang trong các bậc cha mẹ; và dù chấp nhận đưa con đi TCMR nhưng cũng không ít người tránh khỏi những lo lắng.

Chị Trần Thị Bích Cẩm, người dân TP.Pleiku cho biết: “Nói chung khi sinh con thì mình cũng muốn tiêm chủng đầy đủ để đảm bảo phòng ngừa tốt bệnh tật cho con. Vừa rồi mình cũng có nghe thời sự trên TV nói là có cháu ở Thái Nguyên bị thì mình cũng lo lắng, nhưng mà nói chung là lo lắng nhưng cũng phải đưa con đi tiêm đây chớ còn mình cũng không thể bỏ mũi thuốc này được”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu tất cả các vắcxin sẵn có hiện nay đều được sử dụng rộng rãi trên thế giới với tỷ lệ bao phủ cao trên 90%, thì hàng năm dự phòng khoảng từ 2 đến 3 triệu trẻ em sẽ không bị chết vì các bệnh nhiễm khuẩn; góp phần đạt được mục tiêu thiên niên kỷ làm giảm 2/3 số trẻ em chết dưới 5 tuổi vào năm 2015 so với năm 1990. Và để đạt được kết quả này, ngoài nỗ lực của Ngành Y tế thì bản thân các bậc phu huynh cũng cần quan tâm thực hiện tốt và đầy đủ việc tiêm chủng cho con em mình; đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của con trẻ ./. 

 

Mỹ Tiến – Minh Trí

Trả lời