Mất an toàn lưới điện sau công tơ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm là vấn đề tồn tại lâu nay ở khu vực dân cư thôn Phú Bình 1, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn không được đầu tư, lắp đặt hệ thống cột điện nên đành phải chấp nhận với những mối nguy hiểm rình rập.

Tuyến đường điện sinh hoạt 2 pha, điện sản xuất 3 pha của trên 100 hộ dân thôn Phú Bình 1 dài hơn 300 mét được kéo bằng các trụ gỗ tạm bợ chằng chịt chẳng khác gì mạng nhện. Có những đoạn lại được cột thành bó. Nhiều đoạn dây mục nát, mối nối hở len lỏi trong những tán cây tươi hay nằm sát bờ rào bằng lưới B40 của các hộ dân. Thậm chí có đoạn trụ mục gãy, dây điện nằm sát mặt đất như thế này… tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Vấn đề này đã kéo dài nhiều năm nay nhưng không được khắc phục gây bức xúc cho người dân.
Ông Trần Hồng, Thôn Phú Bình 1, xã Ia Le, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Nhiều lần họp thôn kiến nghị bên điện lực làm sao cho chúng tôi 1 đường trụ ở đây để kéo dây cho an toàn nhưng mà biết bao nhiêu năm nay rồi mà không có; rất chi là nguy hiểm mà cũng may là chưa xảy ra chuyện điện giật làm mất mạng; nếu có xảy ra thì chúng tôi không biết làm sao; giờ chúng tôi cứ kéo thế này 1, 2 năm trụ mục nhiều đoạn nằm cả dưới đường kia ; đường dây thì chằng chịt mà nó sụp xuống xảy ra án mạng thì không lường trước được”.
Theo bà con cho biết, sau nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và ngành điện nhưng chỉ thấy xuống đào được mấy cái hố chôn trụ rồi để vậy 2 năm nay. Dù biết là không đảm bảo nhưng người dân ở đây cũng đành phải chấp nhận để có điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.
Ông Lý Tú Đông, Thôn Phú Bình 1, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Điện lực phải có trách nhiệm trước khi làm hợp đồng mua bán điện, phải có biện pháp để cho dân họ có trụ điện an . Tôi cũng có ý kiến để khắc phục tình trạng này chứ không may xảy ra các trường hợp đáng tiếc mất bò mới lo làm chuồng là không được”.
Trao đổi vấn đề này với lãnh đạo Điện lực huyện Chư Pưh thì được biết, trước khi làm Trạm hạ thế ở khu vực thôn Phú Bình 1, xã Ia Le, đơn vị đã kiểm tra hạ tầng cơ sở sau công tơ đảm bảo nhưng do lâu ngày nên các trụ gỗ đã bị mục nát. Và lãnh đạo Điện lực Chư Pưh cũng thừa nhận hiện tình trạng lưới điện sau công tơ ở thôn Phú Bình 1 là không đảm bảo.
Ông Đỗ Bá Giáp, Giám đốc Điện lực huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Những hình ảnh đó thì có thể thấy là đường dây sau công tơ chưa được chuẩn nên là mất an toàn. Vấn đề này thì đã có chỉ đạo của Sở Công thương, Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Điện lực cũng đã có văn bản gửi các địa phương và sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế – Hạ tầng và UBND các xã sẽ tổng rà soát và sẽ có hướng dẫn cụ thể để lắp điện cho an toàn”.
Thiết nghĩ, với số lượng dân cư đông và tình trạng mất an toàn lưới điện ở thôn Phú Bình 1, xã Ia Le đã tồn tại lâu nay, chính quyền địa phương và các ngành chức năng nên xem xét sớm đầu tư, xây lắp hệ thống cột điện để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh những điều đáng tiếc xảy ra./.
Đức Hải, Huy Toàn