Tiềm ẩn nguy hiểm từ những cây cầu tạm bợ

Cập nhật 12/10/2019, 21:10:05

Những năm qua, bằng nhiều chương trình, dự án khác nhau, tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng hàng trăm cầu dân sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn tồn tại hàng trăm cây cầu tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Từ nhiều năm nay, người dân của làng Hde, xã Đắk Tơ Ve, huyện Chư Păh luôn phải đối mặt với những hiểm nguy mỗi khi qua lại cây cầu này. Để đến được nơi sản xuất, hơn 50 hộ dân của làng hàng ngày vẫn thường xuyên đi lại cây cầu tạm. Con suối Kron, đoạn hẹp nhất cũng trên 30m, được nối liền 2 bờ bằng những sợi dây cáp mỏng manh. Mùa nước cạn, cây cầu chênh vênh là thế, và nó càng trở nên nguy hiểm mỗi khi mưa lũ về.

Bà Bênh – Làng Hde, xã Đắk Tơ Ve, Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Mỗi lần qua lại cầu nguy hiểm lắm, ai ai cũng sợ. Muà ít nước thì còn đỡ sợ chứ khi mưa lớn, nước dâng cao thì nguy hiểm vô cùng. Biết là nguy hiểm nhưng bà con cũng chẳng có cách nào khác”.

Còn đây là một loạt các cây cầu tạm bắc qua sông Ba, đoạn chảy qua huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trên đoạn sông rộng gần 1km, những cây cầu này phục vụ cho việc đi lại, sản xuất của người dân xã Chư Gu khi gần như toàn bộ đất sản xuất ở phía bên kia dòng sông. Những thân gỗ nhỏ được ghép nối để dựng thành cầu nên chúng chẳng hề có lan can để bảo vệ.

Ông Ma Huyên – Buôn Chư Bang, xã Chư Gu, Krông Pa, Gia Lai nói: “Bà con là đi cái cầu tạm đây, đôi khi nước lớn trôi cầu đi thì làm lại. Mà làm lại thì không đảm bảo, có ông kia đi xe chở cỏ, qua cầu cả người rơi xuống luôn. Rất nguy hiểm đến tính mạng con người”.

Ông Ksor Thép – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Gu, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Nhu cầu của bà con để phát triển kinh tế hộ gia đình người ta buộc phải đi như thế. Cấm thì không cấm được, tiếp xúc cử tri hang năm, bà con rất mong muốn nhà nước đầu tư nguồn vốn để làm cây cầu, góp phần để bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con”.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện đang tồn tại hàng trăm cầu dân sinh tạm bợ kiểu như thế này. Trong khi ngân sách còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư đồng bộ các cây cầu mới, chính vì vậy các địa phương cần có sự quản lý chặt chẽ, nhất là trong mùa mưa lũ nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra./.

Đoàn Bình, Minh Trí

Trả lời