Trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai vào trung tuần tháng tư năm 2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (khi đó là Tổng Bí thư) đã đến thăm nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê. Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của bà con xã Ayun Anh hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai ưu tiên bố trí nguồn vốn để sớm triển khai Dự án thủy lợi Plei Keo để cung cấp nguồn nước sản xuất nông nghiệp của người dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bằng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, đến nay thủy lợi Plei Keo đã hoàn thành việc xây dựng và đưa dòng nước tắm mát cho những cánh đồng ở xã Ayun. Công trình thủy lợi này hứa hẹn mang đến cuộc sống ấm no cho người dân vùng khó Ayun.

Ayun là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê. Từ bao đời nay, nhiều người dân ở đây chưa biết làm lúa Đông Xuân, phương thức sản xuất lạc hậu, chủ yếu phụ thuộc vào nước trời, thường chịu cảnh đói giáp hạt. Để góp phần giải quyết tình trạng trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai Dự án thủy lợi Plei Keo.

Theo thiết kế, thủy lợi Pleikeo có năng lực tưới khoảng 500 ha cây trồng; trong đó 400 ha lúa, còn lại là cây hoa màu. Dự án được chia thành 2 giai đoạn với tổng kinh phí đầu tư gần 120 tỷ đồng do UBND huyện Chư Sê làm chủ đầu tư. Trong giai đoạn 1 tiến hành xây dựng hồ đập, hoàn thành vào cuối năm 2018. Tiếp đó triển khai giai đoạn 2 đầu tư hệ thống kênh mương có tổng chiều dài trên 15.000 mét.

Xác định tầm quan trọng của công trình, trong quá trình thi công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, trực tiếp là Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã nhiều lần đi kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo chủ đầu tư là UBND huyện Chư Sê và đơn vị thi công tập trung nhân lực và máy móc, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: Việc triển khai Dự án thủy lợi Plei Keo gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, UBND huyện Chư Sê liên tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Xã Ayun hiện có 866 hộ với 3.803 nhân khẩu, hầu hết là người dân tộc thiểu số với hơn 80% là hộ nghèo và cận nghèo. Lâu nay, ở xã do không chủ động được nguồn nước tưới nên trong quá trình sản xuất nhiều diện tích cây trồng thường xuyên bị hạn, mất mùa, hiệu quả kinh tế mang lại rất thấp. Do đó, thủy lợi Plei Keo được đầu tư xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân nơi đây rất vui mừng, phấn khởi, bởi ước mơ từ biết bao đời của bà con, nay đã thành hiện thực.
Ông Bleng, Làng Tung Ke, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai phấn khởi cho biết: “Trước đây, chúng tôi làm lúa ở đây không có nước nên rất khó khăn. Nếu năm nào mưa nhiều thì có thu, không thì bị khô hết. Nay được nhà nước quan tâm đầu tư thủy lợi, bà con mình rất mừng.
Anh Đinh Hnơih, Làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai cũng bày tỏ: Được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng Công trình thủy lợi Plei Keo nhân dân ở đây phấn khởi lắm! Khi công trình đưa vào sử dụng, nhân dân sẽ tích cực sản xuất, nhất là lúa nước để xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Trong các chuyến thăm và làm việc tại xã Ayun, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đều nhấn mạnh, Thủy lợi Plei Keo là công trình của “Ý Đảng hợp lòng dân”, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của xã nghèo Ayun. Để phát huy hiệu quả của công trình, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Chư Sê và xã Ayun khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất tại các cánh đồng ở xã Ayun một cách lâu dài và khoa học để đạt hiệu quả cao nhất.
Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Chư Sê và xã Ayun triển khai kế hoạch tổ chức sản xuất tại các cánh đồng ở xã Ayun để mang lại hiệu quả cao nhất. Lâu nay, nhiều người dân ở xã Ayun chưa biết làm lúa Đông Xuân vì chưa có thủy lợi. Giờ có thủy lợi rồi phải tích cực hỗ trợ, hướng dẫn bà con vật tư, phân bón, nhất là kỹ thuật để bà con biết cách sản xuất lúa nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo”.
Những ngày qua, đối với những cánh đồng đã có nước tưới từ công trình thủy lợi Plei Keo, huyện Chư Sê đã chỉ đạo ngành chuyên môn của huyện và xã Ayun bố trí máy móc, cùng với sự hỗ trợ về ngày công của lực lượng bộ đội, dân quân để cày ải đất, đắp bờ, chuẩn bị gieo sạ vụ Đông Xuân đầu tiên. Và vào ngày 1/2 tới đây, UBND huyện Chư Sê sẽ tổ Lễ ra quân làm thủy lợi và Lễ Tịch điền đầu Xuân Canh Tý 2020 tại cánh đồng Vơng Chép, xã Ayun.
Công trình thủy lợi Plei Keo là món quà của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói riêng và của Đảng, Nhà nước nói chung đã mở ra con đường mới thoát nghèo, đến với ấm no, hạnh phúc cho nhân dân vùng khó Ayun./.
Hà Đức – Đức Hải – Huy Toàn – Minh Trí