Chiều 13/2, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên trong đoàn về định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng tập thể BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Trên cơ sở chuyến đi khảo sát thực tế, làm việc với tỉnh Gia Lai vào đầu tháng 9 năm 2019 và nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên cho rằng: Gia Lai là một tỉnh có nhiều tiềm năng và tỉnh đã có những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để khai thác các tiềm năng, lợi thế; trong giai đoạn 2015 – 2020 tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh ở địa phương. Qua đây, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên đề nghị tỉnh Gia Lai nên phân tích, đánh giá rõ Gia Lai còn thiếu điều kiện gì để tạo ra cơ hội khai thác được các tiềm năng thế mạnh về đất đai, nông nghiệp hay phát triển du lịch. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên thống nhất với việc xác định cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai song địa phương cần nhận định sâu hơn, nhất là về cơ cấu ngành. Trong đó, cần phải xác định nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chủ lực của địa phương, song cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao với những sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh công nghiệp chế biến đi đôi với phát triển đô thị Pleiku để nâng cao giá trị gia tăng và đời sống cho người dân. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng: Để Gia Lai phát triển mạnh thì tỉnh phải chủ động, sáng tạo và có những cơ chế thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông về đường không và đường bộ nhằm tạo liên kết với các vùng kinh tế động lực trong khu vực. Và nên đặt ra mục tiêu xây dựng Gia Lai là trung tâm hội tụ phát triển của vùng Tây Nguyên để làm cơ sở và quyết tâm thực hiện.
Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ thêm về định hướng, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên và các thành viên của đoàn đã quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai trong việc xây dựng, hoạch định đường lối phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới; những ý kiến tham gia rất sát thực với điều kiện phát triển của Gia Lai và có lối mở cho tỉnh; và đây là cơ sở để tỉnh bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo. Qua đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên và các thành viên trong đoàn tiếp tục quan tâm giúp địa phương xây dựng được đề án phát triển kinh tế – xã hội cho thời gian tới, làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa Gia Lai ngày càng phát triển, giàu đẹp và đem lại cuộc sống no ấm cho nhân dân; đồng thời, kiến nghị, đề xuất Trung ương có những cơ chế đặc thù riêng cho vùng Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai để có chính sách thu hút đầu tư, biến cơ hội thành động lực phát triển, tạo bước đột phá cho Gia Lai trong thời gian tới./.
Đức Hải, Minh Trung