Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), sáng nay (19/5), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn kết, TP.Pleiku.
Dự lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và đại diện một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và giành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã giành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do cho nước nhà

Tiếp đó, các đại biểu đã dâng hương tại Phòng thờ Bác trong khuôn viên của Bảo tàng tỉnh để tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã ra đi về cõi vĩnh hằng song tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác là di sản vĩ đại, thiêng liêng để lại cho Đảng, cho dân tộc và nhân loại.
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đảng bộ tỉnh đã có sức lan tỏa sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác thành nhiều chương trình, hành động thiết thực, hiệu quả. Từ đó, đã dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, góp phần quan trọng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn, đưa Gia Lai ngày càng phát triển./.
Đức Hải, Thanh Sáng