Sáng 6/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019 để bàn, thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Các đại biểu đã xem xét Báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Tình hình tổ chức thực hiện thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát” và Báo cáo kết quả khảo sát “Một số vị trí đất không thuộc diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp theo Nghị quyết 100 năm 2017 của HĐND tỉnh Gia Lai”. Theo báo cáo, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 100 trên địa bàn tỉnh là hơn 741.250 ha; diện tích đất rừng bị lấn chiếm theo Kế hoạch số 1123 của UBND tỉnh là trên 178.717 ha (chiếm hơn 24% so với hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh). Trong 2 năm 2017 và 2018, tổng diện tích đất rừng bị lấn chiếm đã kê khai là gần 26.930 ha, đạt thấp so với diện tích đất rừng bị lấn chiếm… Qua giám sát nổi lên nhiều vấn đề đáng quan tâm, trong đó chưa có địa phương nào ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định tại Văn bản số 653 năm 2018 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; một số công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ chưa thật sự quan tâm, tích cực trong triển khai thực hiện thu hồi đất rừng bị lấn chiếm; công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt dẫn đến tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương…
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh. Do vậy, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan cần tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp để dân tự giác kê khai diện tích đất rừng đã lấn chiếm. Khi người dân đã kê khai rồi thì phải thu hồi, quản lý và tiến hành giao đất, cho thuê đất để trồng lại rừng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tham quan, học hỏi một số mô hình trồng rừng hiệu quả ở một số tỉnh miền Trung để áp dụng nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang cũng chỉ đạo Đoàn giám sát của HĐND tỉnh sớm hoàn chỉnh nội dung báo cáo, kèm phụ lục đi kèm và có những đề xuất kiến nghị hợp lý để gửi HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh./.
Thiên Thanh, Minh Trung