Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều tiêu chí có thể nói là khó thực hiện ở vùng DTTS; trong đó có tiêu chí về môi trường. Tuy nhiên, với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước thông qua triển khai nhiều chương trình, dự án; cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các thôn, làng; đến nay, nhiều làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện đạt tiêu chí số 17 về môi trường và đang nỗ lực trong xây dựng làng đạt chuẩn NTM.
Từ nay, gia đình chị Đinh Thị Sách đã có thể sử dụng đầy đủ 3 công trình vệ sinh theo chuẩn (gồm: nhà tiêu, nhà tắm và bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh) để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Tiện lợi là điều có thể thấy, nhưng quan trọng hơn là vấn đề vệ sinh môi trường cũng sẽ được đảm bảo và điều này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thành viên trong gia đình.
Chị Đinh Thị Sách – Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ chia sẻ:15 “Xây năm nay, tiền thì 40 triệu. Lúc trước chưa có nhà tắm, nhà vệ sinh thì khó khăn hơn. Bây giờ có nhà tắm, nhà vệ sinh thì đỡ hơn; mưa gió thì không sợ.”

Xây dựng môi trường nông thôn đạt chuẩn là việc làm còn nhiều khó khăn đối với không ít các địa phương trong tỉnh Gia Lai, nhất là với các làng ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, làng đặc biệt khó khăn như Jro Ktu Đak Yang. Qua thực tiễn triển khai cho thấy, mức độ đáp ứng của tiêu chí này còn thấp so với yêu cầu cần phải đạt theo Chương trình xây dựng NTM bởi tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của làng Jro Ktu Đak Yang cuối năm 2022 vẫn còn chiếm hơn 86%. Theo đó công tác tuyên truyền, vận động để bà con ở làng nhận thức và thay đổi thói quen, chủ động tham gia công tác bảo vệ môi trường đã được cả hệ thống chính trị của làng quyết tâm thực hiện. Đến nay, nhiều hộ ở làng đã tự đầu tư xây dựng công trình vệ sinh theo chuẩn cho gia đình; đồng thời nhiều hộ khó khăn cũng đã được hỗ trợ xây dựng các công trình vệ sinh đạt chuẩn.
Chị Đinh Thị Đan – Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Vệ sinh rất là an toàn. Hồi chưa có bồn thì mấy đứa nhỏ nó xả nước tùm lum, giờ thấy đỡ hơn. Người ta kêu làm, nhà nào cũng có nhà vệ sinh, có bồn. Người ta kêu làm thì mình làm theo.”
Ông Nguyễn Vũ Thái – Cán bộ phụ trách xây dựng, nông nghiệp xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Đối với địa bàn xã năm nay đầu tư hệ thống nước sạch thì hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. Toàn xã được 55 bồn, định mức mỗi bồn 3 triệu, tổng cộng 165 triệu. Vừa rồi đã cấp xong và bà con sau khi được cấp bồn thì nói chung là rất phấn khởi; bởi vì trước kia đi lấy nước thì rất vất vả, xa. Hiện tạo có bồn thì họ bơm chứa vào đó, nói chung sử dụng nó tiện lợi hơn. Thì NTM tiêu chí 17 sẽ đạt.”
Bà con DTTS ở làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ hôm nay đã tích cực thực hiện tiêu chí về môi trường để xây dựng NTM. Các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới dần hoàn thiện đã và đang góp phần quan trọng trong việc tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp, đời sống bà con DTTS được cải thiện và ngày càng đổi thay rõ nét.
Mỹ Tiến – Duy Linh