Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 13/4/2023, 16:04:23

Trong những năm gần đây, số ca tử vong trên người do bệnh Dại tại tỉnh Gia Lai luôn xếp trong nhóm các địa phương đứng đầu trong cả nước. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 05 người tử vong. Nguy cơ bệnh Dại tiếp tục xảy ra và gây bệnh trên người trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh là rất cao, lý do: Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó từ năm 2017 đến 10/4/2023 liên tục thấp (dao động từ 3,82% -11,81%), các tháng đầu năm 2023 tỷ lệ tiêm phòng chỉ đạt 5,84%.

Cụ thể chó mắc bệnh chủ yếu là chó không xác định được chủ, chưa được tiêm phòng vắc xin Dại; Công tác quản lý đàn chó của địa phương còn lòng lẻo;  Mầm bệnh Dại còn lưu hành trên động vật; Người nuôi chó không chấp hành việc đăng ký, nuôi nhốt chó, tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm phổ biến dẫn đến cắn nhiều người trọng thương; Chưa áp dụng nghiêm các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó theo quy định;  Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh Dại còn hạn chế, chưa phong phú và không thường xuyên; Việc bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh Dại còn rất thấp, chưa đảm bảo duy trì các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Dại kịp thời. Nhằm khắc phục ngay những tồn tại nêu trên, giảm thiểu thấp nhất số ca tử vong do bệnh Dại trên người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở, ngành liên quan và UBND các cấp tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 – 2030 tại Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Lệ Xuân – R’Piên

Trả lời