Thúc đẩy phát triển thương mại khu vực biên giới

Cập nhật 30/10/2024, 10:10:52

Thực hiện chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, những năm qua tỉnh Gia Lai cũng đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, mở ra cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển giữa Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Việc tăng cường các hoạt động thương mại tại khu vực biên giới góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân hai nước giao thương, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới.

Phiên chợ biên giới tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ là một trong những hoạt động được triển khai thực hiện thường niên nhằm cụ thể hóa chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Gia Lai. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng như mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng tiềm năng từ Campuchia.

Ông Nguyễn Đình Thành – Chủ cơ sở hạt điều rang muối Thuận Thành Phát, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Là một cơ sở kinh doanh tại huyện thì được các lãnh đạo phòng, ban hỗ trợ rất nhiều về sản phẩm OCOP cũng như tham gia các phiên chợ không riêng gì ở cửa khẩu mà còn ở nhiều nơi. Đi hội chợ bán số lượng không nhiều nhưng là cơ hội để quảng bá các sản phẩm đến các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.”

Bà Vũ Thị Hòa – Cơ sở  Hươu nai Huy Thuận, huyện Chư Prông nói: “Tham gia phiên chợ này không chỉ lần đầu mà chúng tôi đã tham gia nhiều lần rồi, tôi mang tới sản phẩm từ nhung hươu. Các sản phẩm này chúng tôi rất vui vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng, mỗi một lần trở lại như thế này chúng tôi rất là vui, cũng mong muốn quảng bá gian hàng của mình rộng rãi hơn tới các bạn ở vùng biên giới và trên toàn quốc.”

Thời gian qua, tình hình thương mại biên giới giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) luôn đạt kết quả khả quan. Kim ngạch xuất – nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng trưởng ổn định; hạ tầng thương mại biên giới được quan tâm đầu tư xây dựng; hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh. Tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu qua biên giới 9 tháng đầu năm 2024 tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, hoạt động thương mại biên giới vẫn còn những hạn chế nhất định, hàng hóa xuất-nhập khẩu chưa phong phú, hoạt động thương mại tại các chợ xã biên giới còn nhỏ lẻ, chưa sôi động. Từ thực trạng đó, việc tổ chức Phiên chợ biên giới được xem là nhiệm vụ thường niên với mục tiêu hỗ trợ thương nhân tăng cường hoạt động mua bán, xuất khẩu hàng hóa qua biên giới.

Bà Moeu Malaiy – Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia cho biết: “Hàng năm, Gia Lai và Ratanakiri đều tổ chức phiên chợ biên giới để tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại và xuất-nhập khẩu hàng hóa. Đây là cơ hội để  người dân 2 bên biên giới trao đổi hàng hóa theo chủ trương của Chính phủ mỗi nước về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác để phát triển. Chúng tôi cũng có nhiều chính sách phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực thương mại khu vực biên giới thông qua tổ chức các hội chợ để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Chúng tôi cũng đã mời các doanh nghiệp của Việt Nam sang tham dự các chương trình hội chợ tại Campuchia.”

Bà Đào Thị Thu Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai trao đổi: “Hàng năm tổ chức phiên chợ biên giới tại khu Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, năm nay là năm thứ 3 thực hiện phiên chợ này. Theo tôi đánh giá thì các phiên chợ lần trước đã đạt được hiệu quả và hiệu ứng với người dân ở khu vực biên giới 2 bên. Hội chợ được tổ chức nhằm mục đích trao đổi giao thương giữa 2 nước giáp biên giới Việt Nam và Campuchia với các sản phẩm đặc trưng của 2 nước. Qua khảo sát, đánh giá thì năm nay hàng hóa phong phú hơn, cư sân 2 bên rất phấn khởi, tôi hy vọng rằng Phiên chợ sẽ kết nối để cư dân 2 bên giao thương, trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường.”

Phiên chợ biên giới được tổ chức thường niên đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của 2 nước giao thương, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, xuất nhập – khẩu hàng hóa. Từ đó thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và tại Cửa khẩu quốc tế Oyadav của Vương quốc Campuchia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới.

Lê Thư – Minh Trung

Trả lời