Những năm qua, tỉnh Gia Lai chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, mở ra cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển giữa Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, đóng góp trong thương mại song phương Việt Nam và Campuchia. Trong đó Phiên chợ biên giới được tổ chức hàng năm đã góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân hai nước giao thương, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới.
Tiếp nối thành công của Phiên chợ biên giới các năm trước, Phiên chợ biên giới năm 2025 tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ có quy mô 60 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP địa phương, sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng nông sản, ẩm thực của Việt Nam và sản phẩm của tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Đây là cơ hội để thương nhân hai tỉnh giao thương, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa.
Anh Trần Duy Quân – Cơ sở mật ong Duy Trung, huyện Ia Grai nói: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia Phiên chợ biên giới tại Của khẩu Quốc tế Lệ Thanh, sản phẩm bên cơ sở mang tới là các sản phẩm đặc thù của Ia Grai. Tới đây chũng tôi mong muốn giao lưu, thông thương với các đơn vị khác, đặc biệt là các doanh nghiệp của Campuchia. Như năm ngoái sau khi tham gia thì có rất nhiều đơn đặt hàng. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục tham gia phiên chợ năm nay.”
Ông Ngov Seareirath – Chủ tịch Công ty Setra, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia cho biết: “Là một trong những siêu thị bán hàng cao cấp ở vùng Đông Bắc Campuchia, Công ty tôi rất vinh dự được tham gia phiên chợ biên giới. Tại đây tôi đã tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Gia Lai và thấy rằng đây là những mặt hàng mà hệ thống Siêu thị Setra đang rất cần để đa dạng sản phẩm, cung cấp cho người tiêu dùng. Vì vậy tôi mong muốn chính quyền cũng như ngành chức năng của 2 tỉnh: Gia Lai và Ratanikiri tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 bên có cơ hội gặp gỡ, giao thương trao đổi hàng hóa để cùng phát triển.”
Thời gian qua, tình hình thương mại biên giới của tỉnh Gia Lai đạt kết quả khả quan. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tăng trường ổn định; hạ tầng thương mại biên giới được quan tâm đầu tư. Theo báo cáo của của Sở Công Thương Gia Lai, 3 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới đạt 47 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 24 triệu USD, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, hoạt động thương mại biên giới vẫn còn những hạn chế nhất định, hàng hóa xuất nhập khẩu chưa phong phú. Từ thực trạng đó, Phiên chợ biên giới chính là một trong những kênh tiêu thụ nông sản hữu hiệu, giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường Campuchia, từ đó tăng cường hoạt động mua bán, xuất khẩu hàng hóa qua biên giới.
Ông Kheav Tha – Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia trao đổi: “Hàng năm, Gia Lai và Ratanakiri đều tổ chức phiên chợ biên giới để tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại và xuất-nhập khẩu hàng hóa. Đây là cơ hội để các gian hàng của các doanh nghiệp tại Campuchia và Việt Nam có cơ hội giao lưu, mua bán tại khu vực biên giới. 2 bên sẽ tiếp tục phối hợp để tháo gỡ khó khăn, giúp thương nhân 2 tỉnh kết nối giao thương với nhau. Chính phủ Campuchia cũng triển khai rất nhiều chính sách ưu đãi về thuế quan, pháp lý để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia. Tôi cũng hy vọng sẽ được mời các doanh nghiệp của Việt Nam sang tham dự các chương trình hội chợ tại Campuchia.”
Bà Đào Thị Thu Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết: “Những năm trước thì chúng tôi thường tổ chức vào dịp cuối năm những năm nay tổ chức vào dịp này có nhiều điều thuận lợi hơn. Đây là thời điểm các sản phẩm còn phong phú, dồi dào, tạo điều kiện giao thương giữa cư dân khu vực biên giới. Qua nhiều lần tổ chức thì Sở Công Thương Gia Lai và Sở Thương mại Ratanikiri cũng đã tạo các điều kiện giao thương hàng hóa để 2 bên giới thiệu để cùng nhau, đặc biệt là giải quyết khó khăn giúp giao thương hàng hóa để phát triển thương mại khu vực biên giới.”
Tiếp tục xác định phát triển thương mại biên giới là một trong những chiến lược quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Do đó, bên cạnh khuyến khích đầu tư, phát triển các hoạt động hỗ trợ thương mại khu vực biên giới, Phiên chợ biên giới là cơ hội để kết nối giao thương giữa sản phẩm nông nghiệp Gia Lai và thị trường tiêu dùng Campuchia. Từ đó thúc đẩy hoạt động thương mại tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu quốc tế Oyadav, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới.
Lê Thư – Đức Thành