Ia Kreng là một trong 7 xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh. Đây là vùng căn cứ cách mạng, tiếp giáp với tỉnh Kon Tum có gần 100% đồng bào dân tộc Jrai. Mặc dù vẫn nằm trong danh sách phải cứu đói vào mùa giáp hạt nhưng phong trào dạy và học ở nơi đây được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều đổi mới, tích cực. Để thu hút học sinh đến trường, các thầy, cô giáo đã không ngại khó, tạo dựng môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Riêng đối với trường THCS Ia Kreng, ngoài những chương trình chính khóa, các thầy cô còn tự lực xây dựng và đưa vào hoạt động khá hiệu quả thư viện thân thiện.

Giờ giải lao ở trường THCS Ia Kreng, huyện Chư Păh…Ngay sau tiếng kẻng báo hiệu, hàng chục học sinh đã ùa ra khỏi lớp đến thư viện đặt ở góc sân trường để đọc sách báo và truyện. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, góc thư viện này trở thành điểm đến của không ít học sinh trong trường. Bởi lẽ, thư viện sẽ giúp các em bổ trợ khá nhiều kiến thức qua sách, truyện…

Em Siu Ngoan – HS lớp 6 – Trường THCS Ia Kreng, Chư Păh cho biết “Em lúc nào cũng đi học đều. Khi tới trường, dọn dẹp và học xong em đọc báo ở thư viện. Nếu không đọc báo học bài thì nói chuyện, chơi cùng với bạn. “

Em Siu Dan – HS lớp 9 – Trường THCS Ia Kreng, Chư Păh chia sẻ “Ngoài việc đến lớp, em còn đi sang thư viện để mượn sách, mượn báo để đọc thêm để có thêm kiến thức cho mình. Và học thêm những điều hay trong sách, trong truyện. “

Năm học 2015-2016, Ban giám hiệu trường THCS Ia Kreng, huyện Chư Păh quyết định thành lập thư viện thân thiện ngay trong khuôn viên trường học bằng việc kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, trong đó một phần tích cực từ chính đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Nhờ vậy, đến nay, thư viện có hàng trăm đầu sách, báo, truyện các loại với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng, trong đó phòng Giáo dục – Đào tạo huyện hỗ trợ 50 triệu đồng mua sách, truyện, tạp chí. Thư viện thiết kế theo không gian mở, đó là thay vì ngồi trong phòng, các em được tham khảo, đọc sách, truyện bên ngoài sân trường. Chính điều này tạo không gian đọc thoải mái, trong lành đồng thời giúp học sinh thân thiện hơn với môi trường xanh, qua đó tạo văn hóa đọc và học tiếng Việt cho các em.

Thầy Phạm Duy Hán – HT THCS Ia Kreng, Chư Păh cho biết “Đây là hoạt động nhà trường tự nghĩ ra dựa vào sự quan tâm của cấp trên cũng như phong trào xã hội hóa, người dân, phụ huynh và các em học sinh. Nhà trường rất quan tâm đến công tác thư viện vì chính điều này tạo ra môi trường, văn hóa đọc cho các em. Đặc biệt ở môi trường xã, ở nhà các em thiếu công nghệ thông tin, thiếu phương tiện để các em tiếp cận sách báo. Ở đây các em được thoải mái lựa chọn sách báo để tự nghiên cứu trao dồi kiến thức.”

Được biết, dù ở xã thuộc diện khó khăn nhất huyện Chư Pah, nhưng đây lại là ngôi trường đầu tiên ở huyện Chư Păh xây dựng thành công thư viện thân thiện. Mặc dù đó chỉ là một nét chấm phá trong sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đối với công tác giáo dục đào tạo, nhưng mô hình này cũng đã góp phần giúp bức tranh của phong trào dạy và học ở địa bàn còn nhiều khó khăn như Ia Kreng trở nên tươi sáng hơn./.
Thu Thủy – X. Huy