Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải bứt phá với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, quyết liệt để đạt kết quả cao hơn năm 2024

Cập nhật 18/12/2024, 18:12:28

Năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phải tăng tốc, bứt phá với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, quyết đoán, quyết liệt để đạt kết quả cao hơn năm 2024. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành VH-TT&DL với chủ đề: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc – Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, được tổ chức sáng nay – 18/12. Dự Hội nghị tại điểm cầu chính tại Trụ sở Chính phủ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm một số Bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hơn 770 điểm cầu trên toàn quốc. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, lãnh đạo Sở VH-TT&DL và một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc; thể thao là sức khỏe của đất nước, con người Việt Nam; và du lịch là hình ảnh, sự quảng bá, tạo động lực, truyền cảm hứng về đất nước, con người, dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định, chúng ta có cơ sở, tiềm lực để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, giải trí nhờ truyền thống văn hóa, lịch sử của đất nước Việt Nam xinh đẹp và sự sáng tạo của con người Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả quan trọng mà ngành VH-TT&DL cả nước đã đạt được trong năm 2024, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước; đồng thời cũng nhấn mạnh một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – năm tăng tốc, bứt phá, về đích để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025); cũng là năm tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Do đó, chúng ta phải nỗ lực đạt kết quả cao hơn mục tiêu đã đề ra với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; mà trước hết là tạo đột phá về thể chế theo hướng dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, kiên quyết loại bỏ cơ chế “xin – cho”; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số… Theo Thủ tướng, ngành VH-TT&DL có vai trò hết sức quan trọng, tác động sâu rộng, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng. Năm 2025, ngành VH-TT&DL phải tăng tốc, bứt phá với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, quyết đoán, quyết liệt để đạt kết quả cao hơn năm 2024./.

Mỹ Tiến – Mạnh Hà

Trả lời