Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào chiều nay (18/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 quan điểm phát triển Giáo dục – Đào tạo và 6 vấn đề toàn ngành cần tập trung giải quyết. Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những kết quả quan trọng ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học qua. Với tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực của toàn ngành đã đóng góp quan trọng cho những thành quả chung của đất nước.
Chia sẻ 5 quan điểm phát triển Giáo dục – Đào tạo hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát triển Giáo dục – Đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hôi và gắn với sự phát triển của khoa học – công nghệ. Cơ chế, chính sách về giáo dục phải bám sát thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo; đổi mới giáo dục trên tinh thần không cầu toàn nhưng không nóng vội; quá trình đổi mới giáo dục cần kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp thu kiến thức của nhân loại có chọn lọc, phù hợp với điều kiện của đất nước trong từng giai đoạn. Giáo dục phải bám sát tư tưởng lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giáo viên làm động lực, chú trọng trang bị năng lực, phẩm chất toàn diện cho học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ 6 vấn đề nổi lên hiện nay cần tập trung giải quyết, đó là: Kiên quyết không cho ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, xâm hại đến sức khỏe, đạo đức, nhân cách học sinh, sinh viên; khắc phục bằng được tình trạng bạo lực học đường, đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, giáo viên; hệ thống sách giáo khoa cần đổi mới nhưng phải đảm bảo chuẩn mực và có tính ổn định, phát triển; chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại học, giáo dục cao đẳng, giáo dục thường xuyên. Thủ tướng đề nghị rà soát lại việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong trường phổ thông, cần thiết tăng thời lượng để đảm bảo chất lượng, hiệu quả môn học này; đặc biệt là phải có giải pháp nhanh chóng để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Trước thềm năm học mới 2023-2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng toàn ngành Giáo dục tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, luôn trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề và quyết liệt hành động thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng được sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.
Kim Châu – Huy Toàn