Chiều nay (12/01), tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì Phiên họp trực tuyến toàn quốc thứ hai của Ban Chỉ đạo ở cả 4 cấp. Cùng chủ trì Phiên họp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có đồng chí Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 8.600 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ trì phiên họp tại điểm cầu của tỉnh. Tham dự Phiên họp tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo.
Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thực hiện thành công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025 mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng; mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”; thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của dân tộc Việt Nam; thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương trong việc huy động các nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các địa phương, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội. Thủ tướng cho biết, từ Phiên họp thứ nhất (vào ngày 10/11/2024), đến nay sau 02 tháng, cả nước đã hoàn thành, bàn giao hơn 44.000 căn nhà và đang xây dựng 34.200 căn. Từ nay đến cuối năm 2025 còn khoảng 240.000 căn nhà phải hoàn thành, trong khi thời gian triển khai rất gấp (còn lại trên dưới 350 ngày); vì vậy phải tập trung triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công Chương trình trong năm 2025, bảo đảm kịp tiến độ và chất lượng.
Tại Phiên họp, các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá thực trạng tình hình triển khai Chương trình; kinh nghiệm quý, bài học hay và làm rõ những khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá mạnh mẽ để bảo đảm hoàn thành Chương trình trong năm 2025 trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện chương trình và đạt những kết quả đáng phấn khởi bước đầu, đã có nhiều địa phương về đích sớm hơn so với kế hoạch. Theo Thủ tướng Chính phủ, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chương trình nhân văn sâu sắc, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”; mang tính toàn dân, toàn diện của cả hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện chương trình, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Thủ tướng lưu ý việc xóa nhà tạm, nhà dột nát phải được triển khai với cách làm linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, với tinh thần trách nhiệm cao, với tư duy đổi mới; thời gian, trí tuệ và sự quyết tâm, quyết liệt là yếu tố mang tính quyết định. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát phải đa dạng hóa cách làm; huy động, đa dạng hóa nguồn lực về kinh phí, vật lực và lực lượng. Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị trục lợi, tiêu cực, lãng phí. Với tinh thần xuất phát từ trái tim, quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tinh thần tự lực, tự cường để hoàn thành chương trình. Các cơ quan thông tấn báo chí chủ động xây dựng kế hoạch, phương án truyền thông, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ trong triển khai thực hiện Chương trình với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiệm vụ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là trách nhiệm, nặng nề mấy cũng phải hoàn thành, khó khăn, thách thức mấy cũng phải vượt qua. Bộ trưởng các bộ, ngành; các địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước, trước Nhân dân, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025./.
Mỹ Tiến – Minh Trung