Sáng nay (27/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 8 địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên để nắm tình hình về công tác ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 4. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh K’pa Thuyên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Hội nghị được kết nối tới tất cả các địa phương cấp huyện, cấp xã dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 4 ở các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Trước mức độ nguy hiểm của siêu bão NORU, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp một cách khẩn trương, quyết liệt. Qua nắm tình hình, các địa phương dự báo cơn bão số 4 đi qua cũng đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Nhắc lại hậu quả của cơn bão Xang Sane vào năm 2006, đồng chí Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương dù đã triển khai các biện pháp song không được chủ quan, lơ là vì cơn bão số 4 là cơn bão cực kỳ nguy hiểm theo dự báo sẽ gây mưa to và gió giật rất mạnh ở cấp siêu bão. Do đó, các địa phương phải tập trung cao độ cho công tác ứng phó với phương châm “phòng hơn chống”; đồng thời phải triển khai xuyên suốt các biện pháp ứng phó trước, trong và nhất là hoàn lưu sau bão sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng, tài sản do bão số 4 gây ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
Qua nghe báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần chủ động, triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia và các địa phương. Qua đây, Thủ tướng Chính phủ cũng thống nhất với đề xuất của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nâng mức cảnh báo bão số 4 lên một cấp vì hiện nay bão đã tăng cường độ lên 2 cấp từ cấp 12 lên cấp 14 và diễn biến phức tạp. Theo đó, nâng mức cảnh báo để có các biện pháp ứng phó, xử lý tốt nhất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra trên tinh thần bảo vệ tính mạng của người dân là trước hết, trên hết. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban Thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn với phương châm tỉnh nắm huyện, huyện nắm xã, xã nắm từng hộ dân để triển khai ứng phó nhanh chóng, hiệu quả và khẩn trương, quyết liệt; đặc biệt, tập trung cao độ cho thời điểm chiều và tối đêm nay khi dự kiến bão đổ bộ. Các bộ, ngành từ Trung ương đến cấp xã phải chủ động, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, để bị động song cũng không được hốt hoảng, mất bình tình trong công tác ứng phó. Quan trọng nhất là phải kịp thời thông tin một cách nhanh chóng về tình hình, diễn biến của cơn bão đến các cấp, ngành và người dân để chủ động ứng phó. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương phải nhanh chóng sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi tránh bão an toàn và hoàn thành trước khi bão đổ bộ; đồng thời, kiên quyết cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành; chú ý đến những người yếu thế trong xã hội, du khách; cùng với đó, nắm tình hình tổ chức neo đậu thuyền bè đến nơi an toàn để tránh bão; bảo đảm kết cấu hạ tầng; nguồn lương thực, an ninh an toàn và tài sản của người dân trước, trong và sau bão; các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân trong di dời tài sản, thu hoạch hoa màu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia và các bộ, ngành, địa phương trên tinh thần “4 tại chỗ” để triển khai công tác phòng, chống và nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo tình hình để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra./.
Đức Hải, R’Piên