Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp đảm bảo an toàn cho hồ Thác Bà

Cập nhật 11/9/2024, 17:09:19

Trước tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, chiều ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 92/CĐ-TTg yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết. Các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, khôi phục lại các hoạt động thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân sau bão số 3.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp đảm bảo an toàn cho hồ Thác Bà

Trước tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, chiều ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 92/CĐ-TTg yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái tìm mọi biện pháp có thể để kiểm soát nước lũ từ thượng lưu chảy về hồ Thác Bà. TP. Hà Nội và các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, nhất là Yên Bái chuẩn bị phương án để ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra với hồ Thác Bà theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thị sát tình hình hồ thủy điện Thác Bà

Sáng nay (11/9), Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thị sát tình hình hồ thủy điện Thác Bà (tỉnh Yên Bái) và kiểm tra công tác vận hành công trình này.

Trao đổi với lãnh đạo: Bộ NN&PTNT, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Giám đốc Thủy điện Thác Bà; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt lưu ý, trong mọi tình huống thì ưu tiên cao nhất luôn là sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Theo Bộ NN&PTNT, với dự báo tình hình thời tiết, vấn đề Thủy điện Thác Bà sẽ được giải quyết tốt, mực nước sẽ xuống dưới ngưỡng cho phép. Dự báo lượng mưa ở khu vực này trong 48 giờ tới khoảng 40-50 mm và trong 24 giờ tới thì lượng mưa khoảng 15-20 mm.

Đã ghi nhận 296 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê bước đầu một số thiệt hại tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11/9/2024 có 296 người chết và mất tích.

Bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp 26 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa. Hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Ngoài thiệt hại về người, về nông nghiệp đã có 160.851 ha lúa, 30.700 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 1.610 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi cùng nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, khôi phục lại các hoạt động thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân.

Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Thao

Sáng nay (11/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi tin lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, tin lũ khẩn cấp trên sông Lô, sông Thương, sông Hoàng Long và tin lũ trên sông Thái Bình, sông Lục Nam và sông Hồng. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cấm cầu Đáp Cầu nối Bắc Ninh – Bắc Giang khi lũ vượt báo động 3, rất nguy hiểm

Trong khi đó, tại tỉnh Bắc Ninh, do mực nước lũ lên cao nguy hiểm đến an toàn cầu Đáp Cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cấm phương tiện lưu thông qua cầu Đáp Cầu (kết nối TP. Bắc Ninh với tỉnh Bắc Giang) từ 10 giờ 30 phút ngày 11/9. 

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ

Liên quan đến vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra sáng ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến toàn bộ 37 ngôi nhà tại Làng Nủ bị vùi lấp; sáng 11/9, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã đến kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy dã chiến ngay tại hiện trường, phân công nhiệm vụ cho bộ đội, lực lượng tại chỗ thống nhất về phương án tìm kiếm; trước mắt phải khoanh vùng tìm kiếm từ vị trí xảy ra sạt lở đến thủy điện Phúc Long. Trong đó, chia 3 khu vực trọng điểm ưu tiên tìm kiếm, lấy lực lượng quân đội là chủ đạo, các lực lượng khác phối hợp. Đồng chí cũng lưu ý đặc biệt đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm; sớm khắc phục sự cố về giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm phục vụ cho nhân dân và lực lượng cứu hộ.

Khoảng 500 người đang tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét vùi lấp bản Làng Nủ, đã thấy 30 thi thể

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết đã huy động 500 người tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ. Số người thiệt mạng vẫn tiếp tục tăng lên và đến 13h ngày 11/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 30 thi thể bị vùi lấp sau cơn lũ quét./.

Tổng hợp và biên tâp: Mỹ Tiến

Trả lời