Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai

Cập nhật 21/3/2025, 18:03:33

Chiều nay (21/3), Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở NN&MT Gia Lai về một số nội dung thuộc lĩnh vực NN&MT. Làm việc với Đoàn công tác của Bộ NN&MT có đồng chí Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc với Sở NN&MT Gia Lai; các Phó Giám đốc Sở NN&MT Gia Lai; Trưởng các Phòng, Chi cục trưởng các Chi cục thuộc Sở; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Khuyến nông.

Theo báo cáo của Sở NN&MT Gia Lai tại buổi làm việc, sau sắp xếp theo chủ trương của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở NN&MT Gia Lai gồm 10 phòng, 03 chi cục, 07 trung tâm, Văn phòng Đăng ký đất đai, 21 Ban quản lý rừng phòng hộ và 01 Ban quản lý rừng đặc dụng, với tổng số 485 biên chế công chức và 403 viên chức đến thời điểm hiện tại. 3 tháng đầu năm 2025, ngành NN&MT Gia Lai đã nỗ lực vượt khó, đạt được các kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời tạo tiền đề để ngành NN&MT của tỉnh trong năm 2025 có những bước chuyển biến và phát triển tích cực hơn. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 255.668 ha cây trồng các loại sản xuất theo hướng tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, 4C…; hơn 57.600 ha cây trồng cạn ứng dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; 352 công trình thuỷ lợi với tổng năng lực thiết kế tưới cho 67.454 ha cây trồng; đồng thời tỉnh đã thu hút được 300 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng diện tích hơn 48.824 ha… Ngành NN&MT tỉnh cũng đã triển khai xây dựng Đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí, phát triển dược liệu; hình thành các nhóm công tư hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc và tồn tại. Ngành đã kiến nghị, đề xuất Bộ NN&MT có văn bản hướng dẫn về thời gian cấp phép khai thác đối với các khu vực mỏ cấp phép không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ các công trình sử dụng ngân sách nhà nước, làm cơ sở để địa phương triển khai thực hiện. Hiện cơ sở hạ tầng thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất; đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương bố trí kinh phí đầu tư xây dựng mới các công trình thuỷ lợi thuộc danh mục chương trình dự án ưu tiên thực hiện theo Quyết định số 1750 ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, Gia Lai có nhiều lợi thế cho phát triển nông nghiệp và đã đạt nhiều kết quả trong lĩnh vực này; trong đó tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh chiếm 28% (cao nhất vùng Tây Nguyên); đóng góp của nông nghiệp Gia Lai cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn so với nhiều địa phương khác và nằm trong tốp đầu của cả nước trong 10 năm qua. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều địa phương trong nước thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn thì Gia Lai vẫn đạt kết quả khá hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy muốn nông nghiệp của tỉnh “cất cánh” thì ngoài nguồn lực đầu tư, vấn đề về đất đai rất quan trọng và cần tháo gỡ những điểm nghẽn, tận dụng các cơ chế, chính sách. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị Sở NN&MT Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất để cùng với tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch đã đề ra. Đối với những kiến nghị của Sở NN&MT Gia Lai về thuỷ lợi và một số nội dung khác, Bộ NN&MT sẽ tính toán và phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm tháo gỡ, giải quyết./.

Mỹ Tiến – Viễn Khánh

Trả lời