Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh

Cập nhật 04/12/2020, 16:12:44

Như đã thông tin, trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, sáng nay (4/12), đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Thứ trưởng Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & PTNT, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

 Một trong những nội dung mà Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan quan tâm, đó là kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được cũng như điểm nghẽn về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian qua và hiệu quả hoạt động của các mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

Qua nghe báo cáo của tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao những kết quả tích cực về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và cho rằng Gia Lai đã có những định hướng phát triển phù hợp. Đáng ghi nhận là Gia Lai đã quyết liệt trong việc phát triển nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản. Giai đoạn 2014 – 2020, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 4.576 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, đạt 150% kế hoạch, trong đó nổi bật là cây chanh dây và một số loại rau quả có giá trị cao. Đặc biệt, Gia Lai còn thành công khi thực hiện sản xuất theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia tích cực của một số doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh như: Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu rau quả Doveco Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp…Nhờ đó đã góp phần ổn định về giá cả, đầu ra cho sản phẩm nông sản trên địa bàn.

Bên cạnh một số kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp& PTNT Lê Minh Hoan, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu ra một số khó khăn được xem là điểm nghẽn mang tính đặc thù trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh: đó là quy mô canh tác còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ, trình độ canh tác của người dân còn hạn chế, cộng thêm kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng so với yêu cầu.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nêu: “Cả vùng Tây Nguyên chưa có đường cao tốc trong khi sản lượng sản xuất nông nghiệp rất lớn, đây lại là  địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng. Vì vậy mục tiêu là phát triển nông nghiệp để đảm bảo an ninh quốc phòng, nên Gia Lai cần có những chính sách hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Nếu tái cơ cấu tốt thì sẽ khai thác rất tốt các tiềm năng, lợi thế hiện nay mà tỉnh đang có”.

Ngoài một số ý kiến đề xuất về đầu tư cho thủy lợi, hỗ trợ tỉnh trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như một số điều kiện sản xuất cần thiết để đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề cập đến khó khăn về nguồn lực hỗ trợ cho công tác trồng rừng – một trong những thế mạnh của tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Gia Lai đã trồng rừng từ năm 2017 nhưng đến nay Quyết định 38 của Chính phủ về hỗ trợ trồng rừng  vẫn chưa có hiệu lực nên Gia Lai không có nguồn lực. Toàn bộ bằng vốn ngân sách và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư để trồng rừng sản xuất. Theo kế hoạch, từ 2025 mỗi năm trồng 8 ngàn ha. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT kiến nghị đưa Quyết định 38 vào kế hoạch để hỗ trợ địa phương trồng rừng để thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan ghi nhận và đề nghị các cơ quan của bộ nghiên cứu, xem xét cùng với địa phương sớm tháo gỡ. Nêu quan điểm của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng: Gia Lai cũng như các địa phương khác cần phải thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp như lâu nay sang kinh tế nông nghiệp để phù hợp với xu thế tất yếu của thị trường hiện nay.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phát biểu: “Thay vì lấy mục tiêu tăng năng suất, sản lượng thì phải tạo ra giá trị gia tăng trong chuỗi ngành hàng, phù hợp với quy luật cung – cầu của thị trường. Đây là một trong những nội dung được đề cập trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với lĩnh vực nông nghiệp. Để giải quyết hai điểm nghẽn về sản xuất nông nghiệp của Việt Nam được Ngân hàng thế giới đánh giá là chi phí cao, chất lượng kém chuyển thành chi phí thấp, chất lượng cao. Vì vậy hàng loạt các vấn đề đang được đặt ra cho kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Gia Lai nên lập Hiệp hội ngành hàng với đa thành phần từ: Nông dân, doanh nghiệp,  cơ quan quản lý nhà nước… để cùng ngồi lại với nhau đưa ra hoạch định sản xuất….thỏa mãn yêu cầu của các thành phần tham gia trong chuỗi ngành hàng. Đề nghị tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với công tác đào tạo cho nông dân”.

Thứ trưởng Lê Minh Hoan cũng đề nghị Gia Lai tiếp tục quan tâm đến vấn đề phát triển mô hình Nông hội, tăng cường kết hợp với các mô hình khuyến nông quốc gia, hỗ trợ phát triển hợp tác xã….

Trước đó, Thứ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến tham quan Nhà máy chế biến cà phê rang xay của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp – thuộc top đầu doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Qua trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và nghe báo cáo của doanh nghiệp, Thứ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự phấn khởi vì Gia Lai có được doanh nghiệp mang tầm cỡ quốc tế như Vĩnh Hiệp và đánh giá cao bản lĩnh, sự nỗ lực của doanh nghiệp khi theo đuổi mô hình sản xuất cà phê hữu cơ để cho ra những sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.  Điều đó cho thấy, Gia Lai đã có những định hướng đúng đắn để khai thác thế mạnh của ngành cà phê, theo Thứ trưởng Lê Minh Hoan vấn đề đặt ra tiếp theo cho doanh nghiệp và địa phương là cần tạo thêm cú hích mạnh mẽ. Trong đó cần tiếp tục phát huy thế mạnh của sự liên kết trong sản xuất để khai thác dư địa còn rất lớn của ngành cà phê nói riêng và nông sản nói chung, điều này sẽ góp phần giảm thiểu áp lực về tài chính cho doanh nghiệp trong thực hiện chuỗi liên kết với nông dân, tăng tính hiệu quả trong sản xuất.

Hồng Uyên, Minh Trí

Trả lời