Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm việc với Sở Công Thương Gia Lai

Cập nhật 22/11/2022, 11:11:43

 Tiếp tục chương trình làm việc tại Gia Lai, sáng 22/11, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đặng Hoàng An làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai công tác năm 2022.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai Phạm Văn Binh đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên nhiều lĩnh vực do Sở Công Thương quản lý đã có sự tăng trưởng mạnh so với năm 2021. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 28 nghìn 890 tỷ đồng, tăng 8,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 89.642 tỷ đồng, tăng 19%; kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD, tăng 8,2%… Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cũng đã có những kiến nghị, đề xuất Bộ Công Thương sớm có giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc mà tỉnh Gia Lai đang gặp phải để công tác quản lý của ngành đạt hiệu quả hơn; như vướng mắc trong quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong ban hành giá bán điện cho các dự án điện gió hoàn thành sau ngày 31/10/2021; ban hành cơ chế đấu giá cho các dự án điện mặt trời…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đã có một số ý kiến trao đổi với Sở Công Thương Gia Lai trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu để khai thác tốt hơn các thế mạnh của tỉnh trên lĩnh vực xuất khẩu với các mặt hàng như: rau quả, cà phê, cao su.

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá cao những kết quả ngành Công Thương Gia Lai đã đạt được trong năm 2022, nhất là tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Sở Công Thương Gia Lai, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh, công nghiệp năng lượng vẫn chính là lĩnh vực phát triển chủ lực của Gia Lai trong thời gian tới, do đó, bên cạnh các dự án thủy điện, Sở cần tham mưu tỉnh để phát triển các dự án điện tái tạo như: điện sinh khối, điện gió. Cùng với đó, đối với những dự án do EVN triển khai trên địa bàn tỉnh đang gặp vướng mắc, Sở Công Thương cần phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu tỉnh tháo gỡ để các dự án triển khai đúng tiến độ. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị Gia Lai cần quan tâm đến xây dựng sản phẩm phục vụ xuất khẩu, đồng thời cần thu hút nhiều hơn các nhà máy chế biến nông sản đến đầu tư xây dựng tại Gia Lai. Từ đó, khai thác tốt hơn, hiệu quả hơn những tiềm năng của tỉnh trong thời gian tới.

Ngọc Hà, Phi Long

Trả lời