Thu nhập khá nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

Cập nhật 18/9/2019, 08:09:38

Sau gần 1 năm chuyển 5 sào đất trồng cà phê sang trồng dâu nuôi tằm, gia đình chị Nguyễn Thị Liên và anh Phan Văn Định, tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah đã có nguồn thu nhập khá ổn định. Ngoài ra vợ chồng chị Liên còn đầu tư nuôi đông trùng hạ thảo từ nhộng tằm, hứa hẹn hiệu quả kinh tế cao.

Đầu năm 2019, sau khi tìm hiểu kỹ các mô hình sản xuất nông nghiệp vợ chồng chị Liên quyết định chuyển diện tích  5 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp sang trồng dâu nuôi tằm. Cùng với đó, vợ chồng chị đầu tư 40 triệu đồng xây dựng khu nhà nuôi tằm khoảng 60 m2. Sau 4 tháng xuống giống, khi vườn dâu lên xanh tốt, gia đình chị Liên nuôi lứa tằm đầu tiên với 2 hộp giống; nuôi từ 15 đến 20 ngày chăm sóc, đã thu hoạch được hơn 100 kg kén, bán lãi 9 triệu đồng. Hiện nay gia đình chị đang nuôi lứa tằm thứ 2.

Chị Nguyễn Thị Liên- Tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah cho biết: “Trước khi tôi trồng dâu nuôi tằm tôi có trồng cà phê, cà phê già cỗi rồi nên thu hoạch cũng không năng suất cao, tôi tìm hiểu qua sách báo trồng dâu  nuôi tằm. Lúc đầu trồng dâu này vào mùa khô thì cũng chết nhiều, trồng 2 lần mới được như thế này. Về nuôi thì con tằm đòi hỏi phải sạch sẽ, kỹ lưỡng chứ không có khó khăn gì hết. Công ty là thu mua rồi bao tiêu sản phẩm. Tôi thấy trong quá trình nuôi 1 tháng vừa qua thì lợi nhuận cao hơn cà phê”.

Sau khi thành công với mô hình nuôi tằm, vợ chông chị Liên quyết định đầu tư nuôi Đông trùng hạ thảo từ nhộng tằm bằng hình thức nuôi cấy mô. Đông trùng hạ thảo là loại dược liệu quý hiếm có thể giúp người bệnh duy trì sức khỏe và chữa được nhiều bệnh, là thành phần không thể thiếu để bào chế nhiều loại thuốc khác nhau, chính vì vậy đông trùng hạ thảo được mệnh là “tiên dược” của các dược liệu…Vì vậy, vợ chồng chị Liên đã mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng mua máy móc và công nghệ, bắt tay vào nghiên cứu trồng thử nghiệm mô hình này.

Với 100 hộp nấm đông trùng hạ thảo được chăm sóc cẩn thận, theo đúng quy trình, đã đâm chồi và đạt tỷ lệ sống trên 80%. Hiện nay, đông trùng hạ thảo khô có giá 120 triệu đồng/ký; 1 hũ đông trùng hạ thảo tươi 100g có giá 400.000 đồng. Với giá cả như vậy, nếu mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo thử nghiệm thành công sẽ mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn cho gia đình chị Liên.

Bà Nguyễn Thị Hoa-Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah  cũng cho biết: “Thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn Ia Ly có một số hộ dân họ tự đi tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu ra mô hình trông dâu nuôi tằm. Hiện tại mô hình trồng dân nuôi tằm so với tất cả các loại cây trên địa bàn thị trấn mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, nuôi thì rất dễ. Trong thời gian tới tôi sẽ triển khai nhân rộng mô hình ra. Trước mắt là nhân rộng mô hình ra khoảng trên 10 hộ hình thành tổ liên kết, mang lại cho những hộ dân mà cà phê già cỗi và cà phê mang lại hiệu quả kinh tế thấp và những hộ dân mà trồng tiêu mà tiêu bị chết, tôi sẽ thành lập một tổ liên kết để phát triển mô hình dâu tằm này mạnh hơn, phát triển kinh tế cao cho bà con nông dân trên địa bàn”.

Từ trồng dâu nuôi tằm đến nuôi cấy đông trùng hạ thảo từ nhộng tằm là mô hình phát triển kinh tế còn khá mới trên địa bàn thị trấn Ia Ly cũng như huyện Chư Pah. Thực tế cho thấy, mô hình đã có những thành công nhất định. Gia đình chị Liên cũng như chính quyền địa phương đang tiến hành các bước để xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của thị trấn Ia Ly và nhân rộng mô hình này trong thời gian tới./.

Ngọc Lan – Văn Cảnh  (Chư Pah)

 

Trả lời