Nhận thấy diện tích đất đai của gia đình phù hợp để trồng các loại cây ăn trái, 5 năm trước, anh Võ Đình Hổ, thôn 2, xã Kông Yang huyện Kông chro đã đưa cây nhãn Hương Chi vào trồng cùng với cây na dai, thay thế diện tích các loại cây ngắn ngày thu nhập không cao. Nhờ thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kĩ thuật trồng nhãn trái vụ, thời điểm hiện nay vườn nhãn của gia đình anh đã cho những đợt thu hoạch lớn, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Cuối tháng 12, những chùm nhãn chín căng mọng, trĩu quả vừa tầm tay người hái được anh Võ Đình Hổ thu gom thường xuyên, bán cho thương lái. Anh cho biết, mùa nhãn chính vụ thường vào tháng 5-6, nhưng dùng kĩ thuật chăm bón kịp thời, cho nhãn ra quả trái vụ sẽ tiêu thụ dễ dàng và được giá hơn chính vụ. Bình quân mỗi chùm nhãn Hương Chi có trọng lượng gần 1 kg, cơm dày, ngọt vừa, có giá bán từ 35-40 ngàn đồng/kg. Mỗi cây nhãn chăm bón tốt cũng cho gia đình thu nhập 1,5-2 triệu đồng/ cây.
Anh Hồ nói: “Nhìn chung , mình trông cây ăn trái thi cho thu nhập khá hơn nhiều so với trước đây. Quan trọng là khi trồng mình cần áp dụng đúng kĩ thuật để cho cây ra hoa đúng thời điểm mình mong muốn. Bây giờ trồng cây gì cũng phải chịu khó tìm hiểu nữa thì mới thành công được”.
Nhờ học hỏi và áp dụng thành công kĩ thuật trồng nhãn nên hơn 1 ha nhãn của gia đình anh Hổ phát triển tốt. Đa phần đã cho thu hoạch năm thứ 2, những đợt cây nhỏ năm thứ 3 là cho thu bói, sản lượng đạt 15 tấn/ ha. Cùng với hơn 700 cây Na dai đã cho thu hoạch mấy năm nay, sau khi trừ chi phí gia đình thu lãi hơn 300 triệu đồng. Kinh nghiệm của người nông dân này chia sẻ, khi trồng cây ăn trái quan trọng là ở khâu chăm bón, phòng trừ các loại sâu bệnh hại như rệp, bọ xít, sâu đục thân, ngừa hút chích quả. Và là thứ được sử dụng trực tiếp nên nhất định hạn chế tối đa thuốc BVTV, khi cần thiết phải sử dụng thuốc BVTV an toàn.
Anh Võ Đình Hồ – Thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông chro cho biết: “Ở đây vườn hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc. Khi cây có bệnh sẽ dùng thuốc trong danh mục cho phép để an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Kinh nghiệm này cũng thường xuyên chia sẻ cho anh em hội viên khi đến tham quan vườn cây”.
Ông Trần Văn Diệu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Yang, huyện Kông Chro cho biết: “Phong trào trồng cây ăn trái gần đây phát triển khá nhanh tại xã. Đảng ủy chính quyền xã cũng chú trọng hỗ trợ người dân về giống vốn, đầu ra cho nông dân. Đặc biệt chúng tôi cũng đã ra mắt được nông hội cây ăn trái, hướng đến việc kết nối cho nông dân trong tiêu thụ nông sản” .
Không chỉ thành công trong trồng cây ăn trái, phát triển kinh tế gia đình, anh Võ Đình Hổ cũng sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giống, vốn với những hộ dân đang có mong muốn gây dựng kinh tế từ các loại cây trồng này. Hiện nay thị trường rất ưa chuộng các loại cây trái nội địa, vì tính an toàn và giá cả phải chăng, nên người trồng cây ăn trái sẽ không sợ khó về đầu ra, nhất là những loại trái cây cho trái vào các dịp lễ, tết thi luôn có giá trị./.
Minh Lý, Ksor Tuối