Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cà phê, hồ tiêu và trồng Cam Vinh cho ra trái vụ mà gia đình chị Vũ Thị Vân ở Thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Năm 1997 gia đình chị Vũ Thị Vân từ Kim Sơn, Ninh Bình đến Thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa lập nghiệp. Thời gian đầu, gia đình tập trung toàn bộ số vốn mang theo từ quê vào để đầu tư trồng trên 1.000 cây cà phê và 1.000 cây hồ tiêu. Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, nên vườn cà phê, hồ tiêu của gia đình chị phát triển tốt, cho năng suất cao.Đối với cây cà phê, bình quân mỗi ha cho năng suất từ 4,5 đến 5 tấn cà nhân/ha và 1.000 cây tiêu cho thu hoạch gần 3 tấn tiêu khô/năm, giúp gia đình chị có nguồn thu nhập khá, vừa có vốn để tái đầu tư cho sản xuất, vừa có điều kiện để chăm lo cho các con ăn học. Trong một chuyến đi thăm người em trai ở tỉnh Hòa Bình, thấy mô hình trồng cam Vinh của em trai và một số hộ dân nơi đây cho nhiều quả, giá bán lại cao, nên vợ chồng chị Vân quyết định mua giống về trồng thử nghiệm. Trong quá trình chăm sóc, thấy cây cam Vinh phát triển tốt, ít sâu bệnh và chất lượng quả ngon ngọt, nên vợ chồng chị đã quyết định mua thêm gần 1ha đất trống ở ven suối để trồng 400 cây cam Vinh. Khi cam vào thời kỳ kinh doanh, do số lượng nhiều nên khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, bị thương lái ép giá, nên vợ chồng chị đã tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật để cam ra trái trái vụ, đồng thời lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và chăm sóc theo hướng hữu cơ.
Theo Chị Vân, để cây cam phát triển, ra hoa trái vụ theo ý người trồng thì cần phải điều chỉnh nguồn nước tưới, đầu mùa mưa không cho cây tiếp xúc với nước bằng cách dùng bạt nông nghiệp hoặc làm mương hứng toàn bộ nước mưa cho chảy theo mương dẫn xuống suối, đến mùa khô lại tăng cường tưới nước cho cây thì chu kỳ ra hoa, kết trái của cây sẽ bị đảo ngược theo ý muốn của người trồng. Cây cam Vinh khi thu hoạch trái vụ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so với chính vụ. Hiện vườn cam của gia đình chị Vân đã cho kinh doanh năm thứ 4, năng suất bình quân từ 35 đến trên 40kg quả/cây. Được trồng theo hướng hữu cơ, sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, nên hiện nay ngoài bán cho khách hàng quen thuộc trong xã, sản lượng cam của vợ chồng chị Vân còn được nhiều khách hàng trong và ngoài huyện đặt mua. Từ trồng cà phê, hồ tiêu và cam Vinh, mỗi năm gia đình chị có thu nhập ổn định trên 350 triệu đồng.
Chị Vũ Thị Vân, Thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước kia thì gia đình cũng trồng cà nhưng mà cà phê thì nó cũng bấp bênh thế thì đi về quê thấy người ta trồng cam nhiều mà cũng hiệu quả nên nhà mình đã mang vào đây trồng thử thấy cũng được, Nhà mình thì đa số là trồng theo cam sạch, chủ yếu là bón phân chuồng nhiều với lại tưới nước đều đặn thôi, thì cũng có ít sâu bệnh nhưng mà mình phun bằng thuốc sinh học nên nó cũng hiệu quả. Cũng mong là các cấp các ngành tạo điều kiện cho bà con có đầu ra ổn định và cũng như nhà mình để có đầu ra nó ổn định hơn thì nó bền vững hơn. Nếu các cấp các ngành mà tạo diều kiện cho đầu ra ổn định hơn thì nó sẽ cao hơn cà phê với lại hồ tiêu các thứ thì cam nó cũng cao hơn”.
Ngoài việc mang lại thu nhập cao cho gia đình, mô hình kinh tế của gia đình chị Vân còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cho bà con trong thôn và người dân các địa phương khác khi đến tham quan, học tập kinh nghiêm, nhất là kỹ thuật trồng cam Vinh, nhằm nhân rộng mô hình trồng cam tại địa phương.
Ông Nguyễn Văn Triền, Chi hội trưởng chi hội nông dân Thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa nói: “Mô hình trồng cây cam sành của hộ anh Tuấn Vân thì nói chung là gia đình đã mạnh dạn phát mô hình này rất là hiệu quả, Thôn thì cũng mong muốn các cấp quan tâm quảng bá thương hiệu cho anh và bà con nông dân vì đây là sản phẩm chất lượng, cam sạch để cho bà con có thu nhập bảo đảm cho phát triển kinh tế hộ gia đình”.
Có thể nói những tấm gương nông dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nhạy bén trong nắm bắt nhu cầu của thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tiềm năng đất đai, khí hậu như chị Vân cần được chia sẻ, lan tỏa để nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.
Ngọc Định – Hồng Viên