Trồng xen các loại cây ăn quả trên một đơn vị diện tích đang được nhiều nông dân ở huyện Chư Păh thực hiện để tăng thu nhập. Với mô hình phát triển kinh tế này, ông Đặng Văn Kích, thôn Đại An 2, xã Ia Khươl đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Rời quê hương Thái Bình vào lập nghiệp tại xã Ia Khươl, huyện Chư Păh từ năm 2010. Thời gian đầu, giống như nhiều hộ dân quanh vùng chỉ độc canh cây cà phê nhưng hiệu quả kinh tế không cao, do giá cả thị trường không ổn định nên cuộc sống của gia đình ông Đặng Văn Kích gặp nhiều khó khăn. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn trồng xen canh cây ăn quả trong vườn cà phê do huyện, xã tổ chức, ông Kích đã áp dụng trồng xen một số cây ăn quả trên diện tích canh tác hiện có của gia đình. Đến nay, gia đình ông Kích có hơn 8 ha cây trồng, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu và 1.000 cây sầu riêng giống Ri6 và giống sầu riêng Thái, trong đó có 200 cây sầu riêng và 150 cây bơ đang kinh doanh, 100 cây chôm chôm, 300 cây mít Thái. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Kích thu lãi gần 900 triệu đồng.
Ông Đặng Văn Kích, thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh chia sẻ: “Gia đình tôi là người làm nông, với diện tích tổng là 8 ha, thực ra trồng trong đó là trồng xen canh các loại cây. Trước kia chủ yếu là trồng cây cà phê nhưng trong quá trình cây cà phê thu hoạch kinh tế không cao, thứ 2 đầu tư chi phí quá nhiều. Trong thời gian thực hiện cây cà phê tôi chuyển sang trồng các loại cây ăn trái. Về vấn đề kinh tế, thu nhập đối với diện tích 1 ha 1 năm so với cây cà phê phải gấp 3 đến 5 lần”.
Là người ham học hỏi, ông Kích thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã, huyện tổ chức, đồng thời chịu khó theo dõi trên báo, đài, tìm mua các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về trồng cây ăn quả. Bên cạnh đó, ông Kích đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nước tự động và sử dụng các loại phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học để đảm bảo sản phẩm sạch và an toàn cho người tiêu dùng. Nhờ vậy, vườn cây của gia đình ông phát triển xanh tốt và năng suất không ngừng tăng theo từng năm.
Ông Trần Qúy, Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cho biết: “Vườn cây ăn trái của gia đình anh Kích tại thôn Đại An 2 này về vấn đề hiệu quả trong vấn đề thu nhập của ảnh hồi xưa, trồng cây cà phê, tiếp đến là xen canh cây sầu riêng, rồi xen canh các loại cây, vấn đề hiệu quả kinh tế của ảnh thì hiện nay rất đảm bảo. Còn về chủ trương của Hội nông dân xã sắp đến đây cũng khuyến khích vận động bà con cũng nên trồng xen canh nhiều loại cây để tăng thu nhập cho gia đình”.
Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật trong sản xuất, ông Đặng Văn Kích đã thành công với mô hình trồng xen canh, ông là nông dân điển hình trong sản xuất-kinh doanh giỏi của huyện Chư Păh./.
Nhóm CTV