Thu nhập cao nhờ ứng dụng KHCN trong sản xuất hoa Tết

Cập nhật 18/1/2018, 13:01:42

Những năm gần đây, việc trồng hoa nói chung, sản xuất hoa vụ Tết nói riêng là công việc mang lại thu nhập khá cao và ổn định cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh. Không chỉ tập trung ở những vùng chuyên canh sản xuất hoa, việc trồng hoa tết ngày nay cũng đã được người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh sản xuất với quy mô nhỏ lẻ. Tuy vậy, nhờ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, những mô hình này đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao thu nhập cho người dân. Ghi nhận tại xã An Trung, huyện Kông Chro.

Anh Trương Trọng Hưởng là một trong những hộ tiên phong trồng hoa ở xã An Trung, huyện Kông Chro, nhất là hoa phục vụ Tết cổ truyền đã nhiều năm nên công việc này luôn mang lại cho anh thu nhập cao hơn hẳn so với các công việc khác ở địa phương. Cụ thể, sau khoảng 3, 4 tháng, chỉ với 3 sào đất và chi phí hơn 40 triệu đồng tiền giống hoa lay ơn đỏ tai vuông, anh Hưởng có thể thu lãi trên 100 triệu đồng. Đây là mức thu nhập hiếm có loại cây trồng chủ lực nào ở địa phương có thể mang lại.

Anh Hưởng cho biết: “Thời tiết năm nay lạnh nhiều và gió nên khó chăm sóc hơn. Bây giờ chăm sóc là che chắn, bơm thuốc nhiều hơn.  Nếu giá khoảng 5 ngàn 1 cây thì được rồi. Việc trồng hoa các năm trước cũng có năm thắng năm bại, nhưng nói bại ở đây là lời ít chứ không bao giờ lỗ.  So về diện tích thì cao gấp mấy lần so với trồng cây ngắn ngày, hoa màu khác hoặc so với cây mía cây mỳ thì vẫn cao hơn”.

Cũng theo anh Hưởng, năm nay thời tiết diễn biến khá phức tạp, mưa nhiều và khí hậu cũng lạnh hơn so những năm trước. Do đó, việc chăm sóc hoa cũng vất vả và khó hơn. Tuy nhiên, nhờ che chắn gió cũng như đầu tư đồng bộ hệ thống tưới béc, nhất là lựa chọn giống hoa ngoại năng suất cao, phù hợp thổ nhưỡng nên năng suất và chất lượng vườn hoa của anh Hưởng không ảnh hưởng là mấy. Và đây cũng là bí quyết để có được những vụ hoa bội thu trong những năm gần đây.

Anh Trương Trọng Hưởng – Thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai trao đổi thêm: “Trồng hoa cho tốt thì chăm sóc đòi hỏi mình phải đầu tư như hệ thống tưới này kia làm sao cho hiệu quả, tiết kiệm thời gian, lựa chọn đất đẹp màu mỡ thì hoa mới đẹp. Giống chủ yếu là giống ngoại, nhưng ở nhà năm nay trồng đỏ tai vuông”.

Ông Nguyễn Văn Ký, Chủ tịch UBND xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Bà con trên địa bàn xã An trung trồng được khoảng 5 hecta giống hoa Lay ơn tết. Đến thời điểm này bà con chăm sóc tương đối tốt nhưng so với các năm thì mưa gió lạnh nhiều nên chăm sóc vất vả hơn. Tuy nhiên, năm nay giá hoa có thể cao hơn nhiều so với các năm vì hoa các miền năm nay bị mưa bão hư hết. Mặc dù diện tích trồng hoa trên địa bàn xã chiếm tỷ lệ rất ít nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rất cao. Như vườn hoa của anh Hưởng chỉ 3 sào thôi, nếu như giá hoa năm ngoái anh sẽ lãi được 100 triệu sau khi trừ chi phí”.

Năm ngoái, giá hoa Lay ơn đỏ tai vuông tại xã An Trung được tiêu thụ với giá 10.000 đồng/cây. Trong khi đó chỉ với 5.000 đồng/cây người trồng hoa đã có lãi. Tuy nhiên theo dự đoán của bà con, giá hoa tết năm nay có thể sẽ tăng cao hơn do các vựa hoa lớn ở các tỉnh lân cận bị thiệt hại do bão lũ. Theo lãnh đạo xã An Trung, mặc dù mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng diện tích trồng hoa chưa nhân rộng được là do đầu ra chưa ổn định cộng với phương pháp kỹ thuật chưa được phổ biến nên bà con không mạnh dạn đầu tư./.

 Ngô  Thanh, Duy Linh

Trả lời