Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã chú trọng phát triển trồng cây dược liệu. Song song với mở rộng diện tích trong nhân dân, tỉnh cũng đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư có quy mô vào lĩnh vực được đánh giá là có nhiều tiềm năng và lợi thế này. Qua đó nhằm tăng hiệu quả sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm và tạo được những mặt hàng chất lượng phục vụ thị trường.
Đây là Dự án trồng dược liệu kết hợp cây ăn trái có quy mô gần 200 ha đang được triển khai tại xã Hneng, huyện Đak Đoa. Trên diện tích đất khá lớn của dự án, đơn vị đầu tư đã trồng 5 ha dược liệu đông đặc và 15 ha dược liệu xen kẽ cây ăn trái. Theo chủ đầu tư, những loại cây dược liệu được lựa chọn để trồng ở đây đều là có giá trị cao trên thị trường và hiện nguồn cung chưa đủ cầu như: Tục đoạn, la hán quả, đinh lăng, hoài sơn…Sau một thời gian triển khai, dự án trồng dược liệu này đang cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan.
Ông Đoàn Mạnh Thắng – Phụ trách mảng dược liệu, thuộc Dự án Trồng dược liệu kết hợp cây ăn trái tại xã Hneng, huyện Đak Đoa nói: “Đầu ra của dược liệu đã ký kết với một số công ty dược để chế biến sâu. Chúng tôi trồng và sơ chế để cung cấp cho thị trường. Các cây dược liệu này có nguồn gốc từ Trung Quốc, ở Việt Nam rất hiếm nên nhu cầu thị trường hiện rất là lớn/ Mô hình này rất phù hợp để nhân rông, trên cùng một diện tích có thể trồng xen canh, mang lại hiệu quả cao.”
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Đak Đoa đã lựa chọn dược liệu là một trong những loại cây trồng để mở rộng diện tích và kêu gọi thu hút đầu tư. Trong đó, tập trung trồng các loại dược liệu phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương và được thị trường ưa chuộng như: Đinh lăng, đương quy, kim ngân, hà thủ ô đỏ, hoài sơn, tục đoạn…Dự kiến đến năm 2025, diện tích cây dược liệu của huyện Đak Đoa sẽ đạt từ 200 đến 300 ha. Trong đó, các dự án thu hút đầu tư có quy mô lớn sẽ đóng vai trò đầu chuỗi liên kết, là hạt nhân dẫn dắt, tạo động lực để từ đó nhân rộng, phát triển mô hình trong nhân dân.

Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa trao đổi: “Dự án phát triển dược liệu kết hợp cây ăn quả triển khai trên địa bàn huyện bắt đầu hình thành các dược liệu để đáp ứng đề án được phê duyệt. Với nỗ lực của doanh nghiệp và theo định hướng doanh nghiệp được tỉnh cho chủ trương đã đem lại được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, giải quyết rất nhiều lao động cho người dân trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.”
Với tiềm năng, lợi thế phù hợp để phát triển cây dược liệu, Gia Lai đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển kinh tế dựa trên loại cây trồng này. Cùng với việc thu hút đầu tư, triển khai dự án mới tại các địa phương, tỉnh cũng chú trọng tận dụng diện tích rừng lớn, có tính đa dạng sinh học cao để phát triển mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng. Nhất là tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
Ông Ngô Văn Thắng – Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trao đổi: “Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có giá trị về đa dạng sinh học rất lớn. Về mảng dược liệu, thống kê có 300 loài có giá trị. Thực hiện chủ trương của tỉnh, Vườn cũng đang tiến hành xác định các cây có giá trị để nhân giống, phát triển nhằm nâng cao giá trị. Hiện chúng tôi đang trồng thử nghiệm nấm linh chi, sâm cau, địa liền để tạo ra số lượng lớn phục vụ nhu cầu thị trường.”
Năm 2023, tỉnh Gia Lai đã phát triển thêm gần 250 ha cây dược liệu, nâng tổng diện tích dược liệu của toàn tỉnh lên 2 nghìn 532 ha. Hiện đã có 4 dự án đầu tư vào lĩnh vực dược liệu được phê duyệt chủ trương đầu tư; 10 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư với quy mô khoảng 1 nghìn 800 ha, tổng vốn dự kiến đầu tư trên 7 nghìn 300 tỷ đồng. Ngoài ra, trong giai đoạn 2021 – 2025, có 9 dự án trồng, nhân giống và phát triển cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao, phát triển dược liệu dưới tán rừng với tổng diện tích 8 nghìn 450 ha cũng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021- 2025. Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển dược liệu sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tổng diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh lên 5000 đến 10.000 ha vào năm 2025, đồng thời mở ra thêm những có hội mới để Gia Lai nâng cao giá trị và hiệu quả của loại cây trồng này.
Ngọc Hà – Ngô Thanh – Viễn Khánh – Huy Toàn