Thủ đoạn tội phạm hoạt động mua bán người sang Lào, Myanmar

Cập nhật 17/11/2023, 10:11:58

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo về Thủ đoạn tội phạm hoạt động mua bán người sang Lào, Myanmar.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình về hoạt động mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện thông tin công dân Việt Nam nghi bị các đối tượng lừa bán sang Lào và Myanmar. Trong đó, các cơ quan chức năng của Lào đã phát hiện, giải cứu được 22 trường hợp, hiện đang làm thủ tục trao trả, hồi hương; 91 trường hợp đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát, doanh trại của lực lượng vũ trang của người dân tộc Wa, nằm trong khu tự trị Kokang, quận Laukkaing, phía Bắc bang Shan, Myanmar.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều trường hợp công dân Việt Nam bị các đối tượng trong các đường dây mua bán người xuyên quốc gia, câu kết với các đối tượng trong nước dùng thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt công dân có nhu cầu tìm việc làm xuất cảnh sang Lào và Myanmar lao động “việc nhẹ, lương cao”.Đa số các công dân đều bị lừa sang Lào và Myanmar bằng đường xuất cảnh hợp pháp (có Hộ chiếu phổ thông). Sau khi nhập cảnh vào Lào và Myanmar, các công dân bị thu giữ hộ chiếu, các giấy tờ tuỳ thân và bị bọn buôn người bán cho các Công ty do người nước ngoài làm chủ, bị cưỡng bức lao động, ép làm mại dâm, hoạt động phạm tội lừa đảo trực tuyến qua mạng, thời gian làm việc trung bình khoảng 15 tiếng/ngày. Nếu không chịu làm hoặc làm không đạt chỉ tiêu giao sẽ bị đánh đập, tra tấn. Trường hợp muốn về Việt Nam thì các “Công ty” bắt phải trả tiền chuộc từ 150 đến 200 triệu đồng/người.

Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan tuyên truyền thông báo phương thức và thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người cho quần chúng nhân dân biết để cảnh giác, phòng, ngừa; không bị các đối tượng lợi dung, lôi kéo ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao” (thực chất là dụ dỗ, lừa gạt nhằm thực hiện hành vi mua bán người, bót lột sức lao động, ép làm mại dâm, cưỡng đoạt tài sản…)

Công dân Việt Nam có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ, liên hệ các cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất  khẩu lao động ra nước ngoài. Trường hợp công dân bị dụ dỗ, lừa gạt, lôi kéo đi lao động và bị cưỡng bức lao động như hình thức nêu trên thì báo ngay đến Cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 267A, Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; ĐT: 069.4329.148) để được hỗ trợ, giải quyết.

Trả lời