Thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, gia tăng quyền lợi cho người tham gia

Cập nhật 09/5/2017, 14:05:51

Từ tháng 1/2016, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Gia Lai đã triển khai quy định thông tuyến khám,chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh.

Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh là một trong những cơ sở y tế có số lượng bệnh nhân đến khám bệnh tăng cao kể từ khi thông tuyến khám chữa bệnh BHYT. Nếu như trước đây, mỗi ngày chỉ có khoảng 40 bệnh nhân đến khám thì đến thời điểm này, số bệnh nhân đến khám tăng gấp đôi. Trong đó, số bệnh nhân có BHYT chiếm hơn 80%. Nhiều bệnh nhân chia sẻ: từ khi có thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được khám bệnh kịp thời mà lại đỡ tốn kém chi phí đi lại và các chi phí khác.

Bà Trần Thị Ngân, Bệnh nhân nói: “Thuận tiện cho chúng tôi, giả sử như khám xong muốn chụp XQ thì chụp luôn, siêu âm thì siêu âm luôn, tiện lợi cho chúng tôi là không phải ra ngoài. Nếu đi xa lên tận tuyến trên như Gia Lai, mọi khi chuyển tôi lên tận Gia Lai nhưng mà tôi không đi được do con bận với tôi già yếu không thể đi xa được”.

Năm 2016, Trung tâm y tế huyện Chư Pưh cũng đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo chuyên môn  nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, y đức của đội ngũ y, bác sĩ và giám định viên BHYT trong công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT.

Ông  Nguyễn Đình Sáu, một bệnh nhân khác cho biết: “Mình đến đây khám bác sĩ nói rất nhẹ nhà, không có vấn đề gì làm mình phải buồn. Cá nhân tôi cũng như mọi người đều mong muốn đến đây gặp bác sĩ đúng như câu nói lương y như từ mẫu cho mọi người phấn khởi”.

BS Ksor H’Mai, Phòng Hồi sức cấp cứu – TTYT huyện Chư Pưh cho biết: “Từ khi thông tuyến khám chữa bệnh BHYT tuyến huyện bệnh nhân đến khám rất đông, nhất là những người có thẻ BHYT vì khi đi khám bệnh họ vẫn được bảo hiểm chi trả như nơi họ đã đăng kí khám chữa bệnh ban đầu. Từ đó quyền lợi của bệnh nhân sẽ được tăng lên”.

Thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh điều trị ở tuyến dưới, từ đó khuyến khích người dân tham gia BHYT. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi các cơ sở y tế cần triển khai đồng bộ các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh./.

Lệ Xuân, Huy Toàn

Trả lời