Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn triển khai đạt được những kết quả quan trọng, đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đồn biên phòng IaO đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con trên địa bàn
Đồn biên phòng IaO, đứng chân trên địa bàn xã IaO, huyện Iagrai, địa bàn quản lý có 9 làng, với tổng số hơn 2.700 hộ với hơn 10.000 khẩu, gồm nhiều dân tộc, trong đó đồng bào thiểu số chiếm khoảng 80%. Trong những năm qua, Đồn biên phòng IaO phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới, tầm quan trọng của công tác phân giới, cắm mốc… Nhờ đó đã góp phần giúp nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ đường biên, cột mốc…
Ông Ksor Bơng, xã IaO, huyện Iagrai- Gia Lai nói: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng IaO thường xuyên xuống làng để tuyên truyền, vận động bà con về chủ quyền an ninh biên giới, không nên nghe theo lời xúi giục của các thế lực thù địch… Nhiều người đã nhận ra lầm lỗi, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động nữa, yên tâm lao động sản xuất”.
Quản lý 5,5 km đường biên dọc sông Sê San, tiếp giáp với xã Nhang, huyện Đun Mia, tỉnh Ratanakiri, Campuchia, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Đồn biên phòng IaO tăng cường công tác tuần tra, nắm chắc địa bàn để vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ xâm nhập, vượt biên trái phép và các loại tội phạm. Thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, Đồn biên phòng IaO chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ an ninh biên giới nước bạn Campuchia phía đối diện để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở 2 bên biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Đại úy Phạm Văn Thanh- Đồn phó Đồn Biên phòng IaO- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: “Cùng với đẩy mạnh công tác dân vận, Đồn biên phòng IaO tổ chức tốt các kế hoạch đối ngoại biên phòng định kỳ với Đồn biên phòng của nước bạn Campuchia phía đối diện. Hai bên thường xuyên duy trì tốt chế độ gặp gỡ, thông báo, trao đổi tình hình. Nhờ đó đã phối hợp tốt trong công tác phòng chống các loại tội phạm, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ xâm nhập, vượt biên trái phép”.
Không chỉ Đồn Biên phòng IaO mà nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã làm tốt công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại. Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Sở Thông tin và Truyền thông. Là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin tuyền thông và thông tin đối ngoại; những năm quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai kịp thời và hiệu quả công tác này. Sở thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan tuyên truyền xây dựng và triển khai công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại một cách hiệu quả, trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…đến các tầng lớp nhân dân.
Ông Ngô Hữu Công- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm 2015, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành“Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2017” kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 10/2/2015; các công văn hướng dẫn tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, tuyên truyền chủ quyền Biển Đông… Ngoài ra, để trang bị kiến thức về thông tin đối ngoại và nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại; trợ giúp các cán bộ, công chức nắm vững vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTĐN trong tình hình thế giới hiện nay; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác TTĐN, trên cơ sở đó vận dụng có hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác TTĐN”.
Công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại giữ vai trò rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay tình hình trong khu vực và trên thế giới có nhiều biến động khó lường. Với vai trò và chức năng của mình, trong những năm tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai liên tục và có hiệu quả công tác này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Hà Đức- R’Piên