Trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Hăng, Thôn trưởng làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku là một điển hình. Bằng những hành động và việc làm thiết thực, ông Hăng đã làm tốt vai trò cầu nối giữa “ý Đảng với lòng dân” để tuyên truyền cho người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương
Học tập và làm theo lời Bác, trên cương vị là Thôn trưởng làng Mơ Nú, ông Hăng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, cùng với các hội đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà để tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, tình cảm của các hộ dân. Nhờ đó đã xây dựng được khối đoàn kết, sự đồng lòng của người dân tại địa phương. Tiêu biểu là trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ông đã cùng hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền để bà con hiểu, thấy được lợi ích thiết thực, cũng như trách nhiệm của mỗi gia đình trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Từ đó, bà con làng Mơ Nú đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp hàng chục triệu đồng để lắp đặt camera an ninh, đèn đường chiếu sáng; đồng thời, vận động bà con người dân tộc thiểu số di dời chuồng trại ra xa nhà ở để xây dựng khu dân cư khang trang, sáng – xanh – sạch – đẹp. Nhờ vậy, đến cuối năm 2022, làng Mơ Nú đã đạt chuẩn làng nông thôn mới với 19/19 tiêu chí đạt 100%
Anh Hanh – Làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku bày tỏ: “Trước đây đường này xấu lắm, đường đất, sau khi được ông Hăng Trưởng thôn vận động, mặc dù các gia đình sinh sống 2 bên đường còn khó khăn nhưng bà con cũng cố gắng hiến đất và tham gia làm đường bê tông để đi lại thuận lợi, an toàn.”
Ông Hăng – Thôn trưởng làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku nói: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi việc, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới. Bản thân tôi đã tuyên truyền vận động bà con cùng chung tay thực hiện 19 tiêu chí. Trong đó tiêu chí về BHYT, bà con rất khó khăn, những khi tôi tuyên truyền vận động bà con mua cũng đạt/ Trong thời qua, tại làng tôi có 1 tuyến đường đi rất khó khăn, tôi cũng đã vận động bà con làm đường giao thông nông thôn để đi lại/ Trước đây đường trơn trợt nhưng bà con 2 bên đã hiến đất làm đường, bà con cũng đã ý thức, hiểu về chính sách phát luật của nhà nước.”
Không chỉ tận tâm với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng làng nông thôn mới, ông Hăng còn động viên bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập; không quản ngày, đêm, ông trực tiếp cùng người dân lao động sản xuất và tận tình quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ từng gia đình khi gặp khó khăn. Nhờ vậy, hiện nay, tỷ lệ hộ khá và hộ giàu trong làng chiếm khoảng 67%. Sự nỗ lực của ông Hăng đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Ông Hăng – Thôn trưởng làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku chia sẻ: “Bản thân tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, cùng với việc của địa phương tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, vận động bà con dọn dẹp đường làng ngõ xóm sạch đẹp.”
Ông Trương Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Chư Á, TP. Pleiku nhận xét: “Ông Y Hăng là thôn trường làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP.Pleiku từ năm 2016 đến nay, là người đầu tàu gương mẫu, người uy tín với nhân dân trong làng. Hàng năm ông đều thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong làng. Đối với làng Mơ Nú thì năm 2022 đã được UBND thành phố công nhận là làng NTM. Đối với quá trình rèn luyện, tu dưỡng với nhiệt huyết cao, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những việc làm cụ thể/ Hàng năm, ông Hăng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được UBND thành phố khen thưởng. Đặc biệt qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hiện nay chính quyền địa phương cũng đang đề nghị các cấp chính quyền, UBND tỉnh khen thưởng trong thời gian tới.”
Bằng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ông Hăng luôn kiên trì gắn bó và gần gũi với bà con nhân dân. Do đó, vai trò và uy tín của ông ngày càng được khẳng định và nâng cao. Với những thành tích đã đạt được, ông Hăng là 1 trong những đại biểu vinh dự được tham dự Lễ dâng hoa báo công Bác và được tuyên dương tại Chương trình gặp mặt, biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII diễn ra vào sáng ngày 17/5/2024 được tổ chức tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku.
Linh Chi – Minh Trung