Thoát nghèo ở làng Tuek

Cập nhật 12/2/2020, 09:02:11

Nguồn nước hạn chế, đất đai bạc màu, nên chỉ có thể canh tác được cây mì và lúa nước một vụ. Với điều kiện như vậy, những tưởng rằng cuộc sống của trên 230 hộ dân làng Tuek, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh sẽ chỉ mãi quẩn quanh trong cái nghèo. Tuy nhiên, với quyết tâm thoát nghèo bền vững, những năm gần đây, bà con trong làng đã thay đổi tư duy sản xuất để từng bước làm giàu ngay trên chính mảnh đất khô cằn của mình.

Năm 2020 sẽ là năm đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc sống của vợ chồng chị A Du. Bởi từ đây, hai chữ “Hộ nghèo” đã không còn gắn với gia đình chị nữa. Từ một hộ chẳng có gì ngoài mảnh đất nhỏ để dựng tạm căn nhà,sau nhiều năm, với nỗ lực của hai vợ chồng cộng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bây giờ chị đã có đất để trồng bời lời, lúa, có bò để chăn, và có ngôi nhà mới được sửa sang kiên cố. Những tài sản tuy chưa nhiều, mỗi thứ một ít nhưng cũng là cơ sở để hai vợ chồng chị tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chị A Du, Làng Tuek, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Gia đình giờ thoát nghèo rồi, có bò, có bời lời cũng mừng. Nhưng mà vẫn còn nhiều khó khăn, vợ chồng mình sẽ cố gắng làm chăm chỉ hơn. Mong Nhà nước tiếp tục quan tâm để cuộc sống tốt hơn bây giờ”.

Là 1 làng đặc biệt khó khăn nên thời gian qua, các chính sách, chương trình được tập trung cho làng Tuek cũng khá nhiều. Trong đó có thể kể đến như chương trình 134, 135, 167, chương trình định canh, định cư, và nhất là chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã góp phần tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế cho bà con trong làng.

Bà H’ Liu, Làng Tuek, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, Gia Lai cũng nói: Nhà mình được Nhà nước cấp cho bò nuôi. Giờ bò nó cũng đẻ con rồi. Kinh tế gia đình đỡ hơn trước nhiều rồi. Giờ nuôi bò, làm nương rẫy nữa nên cũng tốt hơn.

Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của bà con trong làng, chính quyền địa phương cũng thường xuyên đến từng nhà người dân để phổ biến những kiến thức mới trong trồng trọt, chăn nuôi, giúp họ ngăn ngừa các loại bệnh tật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi.

Anh Nguyễn Trung Huy, Cán bộ địa chính – nông nghiệp xã Đăk Tơ Ver, Chư Păh, Gia Lai cho biết:  “Cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ thì về phía xã cũng đã thường xuyên xuống tận từng gia đình để mà hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Như cách làm chuồng cho vật nuôi, rồi thức ăn, phòng bệnh…mình phải cầm tay chỉ việc hết. Dần dần thì bà con cũng thay đổi được nhận thức nên cũng biết cách hơn, nắm rõ về kỹ thuật hơn”.

Từ nỗ lực của người dân, sự quan tâm của các cấp chính quyền, năm 2019 làng Tuek đã có 19 hộ thoát nghèo. Đó sẽ động lực để cấp ủy, chính quyền và người dân làng Tuek tiếp tục phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo của làng tiếp tục giảm nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Và để thực hiện được mục tiêu đó thì bên cạnh những giải pháp đang thực hiện, xã Đăk Tơ Ver cũng cần có những giải pháp mang tính đột phá và dài hơi hơn, khai phá được tiềm năng và thế mạnh của đất và người làng Tuek một cách có hiệu quả hơn nữa./.

Quốc Linh – Ngọc Hà – Minh Vũ

Trả lời